Nhật Bản tích hợp công nghệ AI cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển

Tường Vy| 29/08/2021 13:26

Baoquocte.vn. Các quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết nước này bắt đầu thử nghiệm một hệ thống được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ để tự động phát hiện và lần theo dấu vết những tàu thuyền nước ngoài tình nghi trong các vùng lãnh hải nước này.

Nhật Bản tích hợp công nghệ AI cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển
Nhật Bản tích hợp công nghệ AI cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển. (Nguồn: Japan Times)

Hệ thống trên được hy vọng sẽ giúp giảm gánh nặng cho các hoạt động thực thi luật pháp trên biển trong bối cảnh Tokyo đối mặt với gia tăng tình trạng xâm nhập vào các vùng nước và các hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế nước này, nhất là các tàu thuyền Trung Quốc.

Hệ thống tích hợp dựa trên AI giám sát dữ liệu vệ tinh này sẽ có thể phát hiện sớm và dự đoán những vụ xâm nhập bằng cách phân tích dữ liệu di chuyển của tàu thuyền như tốc độ, địa điểm và phương hướng.

Hệ thống trên được cho có khả năng xử lý dữ liệu từ nhiều tàu cùng một lúc.

Một khi một tàu tình nghi bị phát hiện, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển sẽ cử tàu thuyền của họ tới.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp 450 triệu Yen (4,1 triệu USD) để để trang trải chi phí phát triển ban đầu và hệ thống dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tài chính 2024.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản tích hợp công nghệ AI cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO