Nhật Bản gia nhập danh sách các nước ‘tẩy chay ngoại giao’ Thế vận hội Bắc Kinh

Sơn Trà| 24/12/2021 12:11

Ngày 24/12, chính phủ Nhật Bản quyết định không cử quan chức cấp bộ trưởng tới dự Thế vận hội mùa Đông sắp tới tại Bắc Kinh.

Nhật Bản gia nhập danh sách các nước ‘tẩy chay ngoại giao’ Thế vận hội Bắc Kinh
Nhật Bản gia nhập danh sách các nước ‘tẩy chay ngoại giao’ Thế vận hội Bắc Kinh. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, trong các bài phát biểu trước Quốc hội hoặc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đều khẳng định chưa có kế hoạch tham dự sự Thế vận hội mùa Đông được tổ chức vào tháng 2/2022 tại Bắc Kinh và sẽ quyết định sau khi xem xét toàn diện các vấn đề khác nhau liên quan đến lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều tiếng nói từ trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kêu gọi cần có hành động nghiêm khắc đối với vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, Thủ tướng Kishida có buổi gặp riêng cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào ngày 23/12 để trao đổi về vấn đề này.

Quyết định cuối cùng được đưa ra là không cử quan chức cấp bộ trưởng tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sắp tới.

Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố “tẩy chay ngoại giao”, tức là không cử quan chức đến tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Bắc Kinh vì các vấn đề nhân quyền ở Khu Tự trị tộc người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc.

Tiếp sau đó, một số nước như Anh, Australia, Canada cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản gia nhập danh sách các nước ‘tẩy chay ngoại giao’ Thế vận hội Bắc Kinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO