Nhật Bản: Đại sứ Nga phản ứng nghiêm trọng, Đại sứ Ukraine 'nhờ' Trung Quốc vào cuộc

Minh Vương| 25/02/2022 15:59

Cập nhật mới nhất của Báo Thế giới & Việt Nam về xung đột Nga-Ukraine.

(02.25) Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunky. (Nguồn Reuters)
Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunky. (Nguồn Reuters)

Phát biểu sáng ngày 25/2, Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunky cho biết đất nước của ông "sẽ rất vui mừng nếu Trung Quốc tận dụng liên kết với Nga để giải thích cho ông Putin rằng chiến dịch 'thảm sát' tại châu Âu này không phải là điều nên làm ở thé kỷ 21."

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine. Trong năm 2021, Bắc Kinh đã mua tới 17 tỷ USD tiền than, thực phẩm và nhiều mặt hàng khác.

Trước đó ít lâu, Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Yurievich Galuzin cho biết Moscow sẽ có phản ứng "nghiêm trọng" sau khi Tokyo tuyên bố thêm các biện pháp trừng phạt vào đầu ngày 25/2.

Theo ông, các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản là "phản tác dụng" và có khả năng ảnh hưởng đến "cuộc đối thoại của chúng ta về một chương trình nghị sự rất rộng", bao gồm thỏa thuận về các đảo tranh chấp mà Nga gọi là Quần đảo Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phía Bắc.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Nhật Bản đã từ chối nêu rõ chi tiết về kế hoạch của Moscow.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Đại sứ Nga phản ứng nghiêm trọng, Đại sứ Ukraine 'nhờ' Trung Quốc vào cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO