Nhật Bản: Cựu Thủ tướng Abe Shinzo trở lại chính trường, tuyên bố muốn trở thành trụ cột vững chắc

Bảo Hà| 11/11/2021 16:57

Ngày 11/11, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhận được sự nhất trí của các thành viên "phái Hosoda", phái lớn nhất trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, bầu làm người đứng đầu thay ông Hiroyuki Hosoda.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trở lại chính trường, tuyên bố muốn trở thành trụ cột vững chắc. (nguồn: The Penisula)
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trở thành lãnh đạo phái lớn nhất của đảng LDP cầm quyền. (Nguồn: The Penisula)

Đây là lần đầu tiên sau 9 năm ông Abe quay trở lại phái này sau khi được bầu làm Chủ tịch LDP lần thứ 2 vào năm 2012.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của "phái Hosoda" sau khi người đứng đầu là ông Hosoda Hiroyuki được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào ngày 10/11 và tên gọi cũng chính thức được đổi thành "phái Abe".

Sự kiện này cũng đánh dấu sự trở lại chính trưởng của ông Abe Shinzo kể từ khi bất ngờ từ chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 8/2020 vì lý do sức khỏe.

Phát biểu tại buổi ra mắt trên cương vị mới, ông Abe cho biết, mặc dù thảo luận nội bộ đảng có thể làm nảy sinh căng thẳng nhưng ông ý thức được sứ mệnh phải cống hiến vì sự phát triển của LDP và đất nước Nhật Bản.

Ông Abe đồng thời bày tỏ mong muốn đưa "phái Abe" trở thành trụ cột vững chắc cho chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio với tư cách là phái chính sách lớn nhất của LDP.

"Phái Abe" ban đầu có tên gọi là "Hội nghiên cứu chính sách Seiwa", được thành lập vào năm 1979 bởi cựu Thủ tướng Nhật Bản Hayato Ikeda. Khi đó, nhóm chính trị này được biết đến là tập hợp các thành viên theo đuổi đường lối bảo thủ trong nội bộ đảng.

Lãnh đạo thế hệ thứ nhất của phái này là ông Fukuda Takeo, người từng phản đối kế hoạch "tăng gấp đôi thu nhập" của ông Ikeda Hayato. Đến năm 1986, cựu Thủ tướng Abe Shintaro, cha của ông Abe Shinzo, được bổ nhiệm làm lãnh đạo thế hệ thứ hai của phái.

Lịch sử chứng minh "phái Abe" là phái chính sách có tầm ảnh hưởng lớn trong nội bộ LDP khi từng ghi nhận nhiều thế hệ lãnh đạo đã đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Nhật Bản như Mori Yoshiro, Kozumi Junichiro, Abe Shintaro và Fukuda Yasuo.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Cựu Thủ tướng Abe Shinzo trở lại chính trường, tuyên bố muốn trở thành trụ cột vững chắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO