Nhận định U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Thử thách với ông Gong Oh-kyun

AN NGUYÊN| 02/06/2022 08:21

Cuộc đọ sức với U23 Thái Lan chắc chắn sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với U23 Việt Nam trong ngày ra quân tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

Nhận định U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Thử thách với ông Gong Oh-kyun
U23 Việt Nam sẽ đối diện nhiều thử thách trong trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Hàng loạt điều chỉnh

U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Châu Á và U23 Việt Nam dự SEA Games 31 hồi tháng 5 là 2 đội bóng có nhiều sự khác biệt, nhất là về nhân sự.

Trên băng ghế chỉ đạo là sự xuất hiện của huấn luyện viên Gong Oh-kyun thay thế cho người đồng nghiệp Park Hang-seo. 3 cầu thủ quá tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng không có mặt.

Nhưng sự điều chỉnh lớn nhất chính là cách mà U23 Việt Nam sẽ thi đấu. Ông Oh khẳng định mình sẽ cố gắng tạo ra một đội bóng mới mẻ, chơi tấn công và từ bỏ sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của người tiền nhiệm. U23 Việt Nam có thể vận hành theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun xây dựng lối chơi mới cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun xây dựng lối chơi mới cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

Trong khung gỗ, Văn Toản sẽ tiếp tục là người gác đền chính thức ở giải đấu lần này. Hai trung vệ chơi trước mặt anh vẫn sẽ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Hành lang trái sẽ là sự xuất hiện của Phan Tuấn Tài. Ở vị trí hậu vệ phải, Nguyễn Thanh Nhân là lựa chọn tốt nếu U23 Việt Nam thực sự khao khát chơi tấn công.

Những cầu thủ quan trọng khác như Công Đến, Hoàng Anh, Quang Nho hay Mạnh Dũng đều sẽ chắc suất ở tuyến trên. Minh Bình, Văn Tùng và vài cái tên khác sẽ cạnh tranh để có cơ hội ra sân.

U23 Thái Lan quyết "đòi nợ"

Sau thất bại tại SEA Games 31, người Thái không hề giấu diếm tham vọng lật đổ Việt Nam, mà cơ hội đầu tiên chính là vòng bảng giải U23 Châu Á 2022. Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka là người cầm lái con tàu U23 Thái Lan thay vì nhà cầm quân cá tính Mano Polking.

Đây là nét thay đổi đáng chú ý của U23 Thái Lan, bởi rõ ràng ông Polking và ông Srimaka có nhiều khác biệt trong tư duy chiến thuật.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam ngay tại vòng bảng giải U23 Châu Á 2022. Ảnh: Thanh Vũ
U23 Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam tại vòng bảng giải U23 Châu Á 2022. Ảnh: Thanh Vũ

Hơn nữa, U23 Thái Lan cũng đón hàng loạt ngôi sao Thái kiều hoặc đang chơi ở nước ngoài như Supahnat Mueanta, Thanawat, Nicholas, Achitpol hay Sittichok,… Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ ra quân với đội hình gần như hoàn toàn mới so với chính họ tại SEA Games 31.

Thậm chí, những ngôi sao như Jonathan Khemdee và Patrick Gustavsson cũng phải thể hiện bản thân nhiều hơn nữa sau một kỳ Đại hội không thành công. Tất nhiên, U23 Thái Lan sẽ không ngần ngại tràn lên tấn công và cố gắng kiểm soát trận đấu, bởi đây là lối chơi ưa thích của họ.

Có điều, U23 Việt Nam chơi phòng ngự hay tấn công mới là mấu chốt của trận đấu. Nếu ông Gong Oh-kyun giữ lời hứa và cho U23 Việt Nam thực hiện ý đồ chiến thuật mới, đây sẽ là cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn và tốc độ.

Ngược lại, nếu chọn phương án an toàn, U23 Việt Nam đủ sức khiến U23 Thái Lan có thể mất điểm hoặc tệ hơn là bại trận.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 2.6, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Thanh Nhân, Quang Nho, Hoàng Anh, Công Đến, Văn Tùng,  Mạnh Dũng, Minh Bình.

U23 Thái Lan: Nopphon Klaraphol, Jonathan Khemdee, Nicholas, Irafan Dolo, Purachet, Chakkrit Phalapon, Ekanit Panya, Thanawat Thungchitthaworn, Suphanat Mueanta, Achitphon Khirirom, Patrick Gustavsson.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhận định U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Thử thách với ông Gong Oh-kyun
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO