Nhận định U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Không có chỗ cho sai lầm

MINH PHONG| 13/07/2022 08:06

U19 Việt Nam sẽ chơi thận trọng trước U19 Malaysia và tận dụng cơ hội đánh bại đối thủ giành vé vào chung kết U19 Đông Nam Á 2022.

Với ngôi nhất bảng A, U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Malaysia tại bán bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Dĩ nhiên, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là đánh bại đối thủ để giành vé vào chung kết, nhưng hướng đến lối chơi linh hoạt tuỳ theo diễn biến trận đấu.

Tại vòng bảng, nếu như U19 Việt Nam giành thành tích bất bại (11 điểm) với 4 chiến thắng và 1 trận hoà, thì U19 Malaysia chỉ có được 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hoà và 1 thất bại.

U19 Malaysia thi đấu không quá ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: FAM
U19 Malaysia thi đấu không quá ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: FAM

Trong lịch sử các giải U19 Đông Nam Á, U19 Malaysia từng 7 lần góp mặt ở trận chung kết, nhưng chỉ có 1 lần lên ngôi vô địch vào năm 2018. Trong khi đó, U19 Việt Nam giành chức vô địch duy nhất vào năm 2007 và 4 lần giành ngôi Á quân tại giải đấu này.

Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, sự phát triển của bóng đá trẻ Malaysia có dấu hiệu chững lại. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đội bóng trẻ nước này không có nhiều cơ hội để thi đấu, cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm, trong đó có U19 Malaysia.

Bằng chứng là tại giải U19 Đông Nam Á 2022, "những chú hổ vàng" không có được những kết quả thuận lợi. Thậm chí, họ để thua U19 Lào với tỉ số 0-1 dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Về lực lượng đội hình, U19 Malaysia tại giải đấu năm nay không có nhiều cái tên nổi bật, ngoại trừ tiền vệ Omar Raiyan đang khoác áo U17 Red Star Belgrade của Serbia. Chính vì thế, không bất ngờ khi lối chơi của đội bóng này không quá xuất sắc ở cả hàng công lẫn hàng thủ.

U19 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: H.A
U19 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: H.A

Nhìn lại thống kê ở vòng bảng, Malaysia ghi được 6 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 5 bàn. Hàng phòng ngự thiếu sự ổn định cũng là điểm yếu để U19 Việt Nam tận dụng tối đa trong những pha tấn công áp sát, khi mũi nhọn Khuất Văn Khang hay Văn Trường, Quốc Việt đang làm rất tốt điều này.

Ở phía dưới, hàng tiền vệ và hàng thủ của U19 Việt Nam cũng đang thi đấu ổn định. Những Hà Châu Phi, Văn Sơn, Hoàng Cảnh hay Bảo Long cho thấy sự chắc chắn và tiến bộ qua từng vòng đấu. Trong một trận đấu loại trực tiếp, đây không phải là chỗ cho những sai lầm.

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết, chắc chắn cả U19 Việt Nam và U19 Malaysia đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, hai đội sẽ chơi cống hiến và fair play. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với U19 Việt Nam là việc ổn định tinh thần, tâm lý cho các cầu thủ trước "trận đánh" quan trọng.

Một chiến thắng, một lối chơi đẹp là điều mà U19 Việt Nam đang hướng đến. Với bản lĩnh đã được trui rèn cùng lối chơi linh hoạt, thầy trò ông Đinh Thế Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu tại giải đấu năm nay.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia tại bán kết U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 13.7.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Bình, Châu Phi, Văn Sơn, Hoàng Cảnh, Bảo Long, Văn Khang, Văn Tú, Văn Trường, Đình Bắc, Anh Tú, Quốc Việt.

U19  Malaysia: Shukri, Zamri, Runnizar,  Farhan Fauzi, Kamal Akmal, Norshiham, Shapri, Aidil, Faizal, Yuslan, Hairi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhận định U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Không có chỗ cho sai lầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO