Nhâm Mạnh Dũng liệu có “phá dớp” tiền đạo chân trái?

AN NGUYÊN| 11/06/2022 08:49

Bóng đá Việt Nam từng có những tiền đạo chơi chân trái rất hay, nhưng lại hiếm khi có thể tỏa sáng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhâm Mạnh Dũng đang nổi lên là một "kèo trái" đầy tiềm năng.

Nhâm Mạnh Dũng liệu có “phá dớp” tiền đạo chân trái?
Nhâm Mạnh Dũng đang ghi dấu ấn trong vai trò tiền đạo. Ảnh: Trung Thu

Những nuối tiếc…

Chỉ gói gọn trong khoảng 10 năm gần đây, bóng đá Việt Nam thường xuyên xuất hiện các tiền đạo tài năng thuận chân trái. Có thể kể đến những Vũ Quang Nam, Võ Lý hay Hà Minh Tuấn là các tài năng thuộc thế hệ 1991-1993. Khi mới trình làng, dàn cầu thủ này đều nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.

Điểm chung của họ là có thể hình ấn tượng, chân trái khéo léo và độ thính nhạy với bàn thắng “vượt xa” lứa tuổi của mình. Trong số này, Hà Minh Tuấn là nuối tiếc lớn nhất của giới chuyên môn. Tiền đạo sinh năm 1991 có cách chơi, cách dứt điểm rất giống với cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức.

Anh được xem là “truyền nhân” của người thầy. Thậm chí, khi trình làng V.League, Minh Tuấn không mấy khó khăn để bùng nổ ở tuổi 19. Nhưng rồi chấn thương, sự phát triển không như ý khiến ngôi sao quê Quảng Nam chỉ dừng lại ở mức khá. Nhưng ít nhất anh vẫn có giai đoạn được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam.

Hà Minh Tuấn là một sự tiếc nuối lớn của tuyển quốc gia. Ảnh: Hoài Thu
Hà Minh Tuấn là một sự tiếc nuối lớn của tuyển quốc gia. Ảnh: Hoài Thu

Quang Nam hay Võ Lý không may mắn như vậy. Võ Lý từng nổi lên như một “hiện tượng” của bóng đá Huế. Anh có đầy đủ danh hiệu ở các giải trẻ cùng Huế, Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An. Nhưng cầu thủ này cũng chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng vốn có của mình. Không có môi trường đủ tốt, thiếu sự may mắn và một vài lý do bên lề sân cỏ khiến Võ Lý đang tìm lại chính mình trong màu áo Công An Nhân Dân.

Quang Nam thậm chí còn “lận đận” hơn các đồng nghiệp của mình. Anh cùng Hồ Tuấn Tài được xem là các “ông vua giải trẻ” của Sông Lam Nghệ An. Nhưng 2 lần mổ sụn bánh chè khiến tiền đạo sinh năm 1992 đánh mất rất nhiều. Đến năm nay, Quang Nam còn đang chơi ở giải hạng Nhì trong màu áo Lâm Đồng. Với đẳng cấp của mình, Quang Nam kịp ghi 3 bàn từ những pha đá phạt trực tiếp dù chỉ chơi ở giai đoạn lượt về.

Nhâm Mạnh Dũng liệu có “phá dớp”?

Nhâm Mạnh Dũng là tiền đạo chân trái tiếp theo ghi dấu ấn ở các giải trẻ. Anh từng là vua phá lưới giải U17 Quốc gia 2017, U21 Quốc gia 2020. Không khó để cầu thủ quê Thái Bình có được vị trí ở các đội tuyển trẻ. Nhưng quả thật, cũng phải đến SEA Games 31 và vòng chung kết U23 Châu Á 2022, vai trò của Mạnh Dũng mới được khẳng định.

Cầu thủ thuộc biên chế Viettel liên tiếp ghi bàn thắng quan trọng, đặc biệt là cú đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31. Với đà tâm lý có được, Mạnh Dũng tiếp tục thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết U23 Châu Á. Tiền đạo này vừa có bàn thắng, vừa tham gia đóng góp vào lối chơi chung.

Nhâm Mạnh Dũng thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31 và U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF
Nhâm Mạnh Dũng thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31 và U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

Ít ai biết rằng, ngoài thể chất trời phú để chơi thể thao chuyên nghiệp, Nhâm Mạnh Dũng còn là người có năng khiếu đặc biệt trong môn Toán. Khi còn là học sinh tiểu học, anh từng đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.

Mạnh Dũng biết cách vận dụng lợi thế về thể hình, khả năng đọc tình huống khi làm tường, tranh chấp bóng với đối phương. Hơn nữa, cầu thủ này không lạm dụng sức mạnh, giúp rủi ro về chấn thương với bản thân giảm đi đáng kể.

Việc được chơi trong môi trường ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ như câu lạc bộ Viettel là thuận lợi đặc biệt cho tuyển thủ U23 Việt Nam. Có tiềm năng, chứng minh được về mặt chuyên môn, một cầu thủ trẻ sẽ có “đất diễn” dù Viettel luôn là đội bóng đặt mục tiêu cao tại V.League.

Nhâm Mạnh Dũng có nhiều điều kiện để phát triển trong tương lai. Ảnh: VFF
Nhâm Mạnh Dũng có nhiều điều kiện để phát triển trong tương lai. Ảnh: VFF

Với những cơ sở như vậy, kỳ vọng Mạnh Dũng sẽ “phá dớp” của các tiền đạo chân trái ở tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Trong 2-3 năm tới, vị trí tiền đạo cắm vốn là nỗi lo của nhiều đời huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sẽ có thêm phương án mới, nhất là khi Tiến Linh không phải khi nào cũng chơi đúng phong độ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhâm Mạnh Dũng liệu có “phá dớp” tiền đạo chân trái?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO