Nhà vô địch World Cup 2018 bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm

PV/VOV.VN| 27/08/2021 08:57

Nhà vô địch World Cup 2018, hậu vệ Benjamin Mendy đã bị cảnh sát Anh bắt tạm giam và sẽ phải hầu toà vì cáo buộc hiếp dâm

Cảnh sát vùng Cheshire công bố, Benjamin Mendy bị cáo buộc 4 tội danh hiếp dâm và 1 tội danh tấn công tình dục. Hậu vệ này đã bị bắt tạm giam và sẽ phải hầu toà vào ngày hôm nay (27/8).

Các cáo buộc xuất hiện sau khi có 3 người đệ đơn kiện về các hành vi của Benjamin Mendy trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021. Như vậy, sự việc gần nhất diễn ra cách đây chỉ vài ngày.

Đội bóng chủ quản Man City đã xác nhận thông tin này, đồng thời quyết định đình chỉ tập luyện và thi đấu với Benjamin Mendy trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra vụ việc.

Benjamin Mendy chuyển tới Man City từ AS Monaco với mức giá 52 triệu Bảng. Hậu vệ này đã cùng The Citizens giành 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và 1 Community Shield.

Những đóng góp của Benjamin Mendy tại sân Etihad không nổi bật do thường xuyên dính chấn thương. Lần gần nhất cầu thủ 27 tuổi thi đấu cho Man City là hôm 15/8, trong trận thua Tottenham 0-1 tại vòng mở màn Premier League.

Ở cấp độ ĐTQG, Benjamin Mendy là thành viên ĐT Pháp vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Tuy nhiên, ngôi sao Man City không được HLV Didier Deschamps triệu tập tham dự EURO 2021 do phong độ sa sút trong khoảng 2 năm qua./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhà vô địch World Cup 2018 bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO