Nhà thi đấu quận Tây Hồ "khoác áo mới" trước thềm SEA Games 31

Minh Anh| 30/03/2022 15:17

Từng là địa điểm thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Nhà thi đấu quận Tây Hồ đã được sửa chữa, cải tạo để sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31.

Nhà thi đấu quận Tây Hồ là một nhiều điểm thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thời điểm số ca tăng mạnh.
Nhà thi đấu quận Tây Hồ là một nhiều điểm thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thời điểm số ca tăng mạnh. Hình ảnh ghi nhận ngày 8.2.2022.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động trong tháng 2.2022, mọi thứ ngoài cũng như trong khu vực Nhà thi đấu Tây Hồ vẫn còn ngổn ngang, đầy đủ các thiết bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động trong tháng 2.2022, mọi thứ ngoài cũng như trong khu vực Nhà thi đấu quận Tây Hồ vẫn còn ngổn ngang, đầy đủ các thiết bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hình ảnh ghi nhận ngày 8.2.2022.
Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 1 tháng mọi thứ tại nơi đây đã thay đổi rõ rệt.
Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 1 tháng mọi thứ tại nơi đây đã thay đổi rõ rệt để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
 
Nhà thi đấu quận Tây Hồ là nơi được lựa chọn tổ chức môn Taekwondo. Theo dự kiến bộ môn Taekwodno tại SEA Games 31 sẽ có sự tham dự của gần 300 vận động viên của 10 quốc gia và 35 trọng tài quốc tế tham gia điều hành.
Những tấm Pano, áp phích tuyên truyền theo đúng qui định của Ban tổ chức đã được lắp đặt xung quanh Nhà thi đấu quận Tây Hồ.
Những tấm Pano, áp phích tuyên truyền theo đúng qui định của Ban tổ chức đã được lắp đặt xung quanh Nhà thi đấu quận Tây Hồ.
Ghi nhận ở phía trong, mọi thứ đang được trang hoàng để sẵn sàng chào đón ngày SEA Games 31 khai hội.
Ghi nhận ở phía trong, mọi thứ đang được trang hoàng để sẵn sàng chào đón ngày SEA Games 31 khai hội.
Theo bà Đỗ Thị Hồng Lê – Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Tây Hồ, các hạng mục sửa chữa bên trong nhà thi đấu đã hoàn thiện và cơ bản bảo đảm phục vụ tổ chức SEA Games 31, khu vực bên ngoài nhà thi đấu vẫn đang tiếp tục được nâng cấp sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2022.
Theo bà Đỗ Thị Hồng Lê – Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Tây Hồ, các hạng mục sửa chữa bên trong nhà thi đấu đã hoàn thiện và cơ bản bảo đảm phục vụ tổ chức SEA Games 31, khu vực bên ngoài nhà thi đấu vẫn đang tiếp tục được nâng cấp sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3.2022.
Khán đài và phía sàn nhà thi đấu đã được sửa chữa, cải tạo đúng với tiêu chuẩn của Ban tổ chức yêu cầu.
Khán đài và phía sàn nhà thi đấu đã được sửa chữa, cải tạo đúng với tiêu chuẩn của Ban tổ chức yêu cầu.
Được biết, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục phối hợp cùng ban cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ rà soát và phân bổ lại các phòng chức năng đồng thời tăng cường ánh sáng trong nhà thi đấu để đảm bảo theo yêu cầu của chuyên môn.
Được biết, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục phối hợp cùng ban cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ rà soát và phân bổ lại các phòng chức năng đồng thời tăng cường ánh sáng trong nhà thi đấu để đảm bảo theo yêu cầu của chuyên môn.
Các phòng chức năng được cải tạo sạch sẽ, khang trang...
Các phòng chức năng được cải tạo sạch sẽ, khang trang...
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài, SEA Games 31 là sự kiện thể thao quốc tế lớn, UBND Quận Tây Hồ rất vinh dự và sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức sự kiện này.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài, SEA Games 31 là sự kiện thể thao quốc tế lớn, UBND Quận Tây Hồ rất vinh dự và sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức sự kiện này.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhà thi đấu quận Tây Hồ "khoác áo mới" trước thềm SEA Games 31
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO