Trước khi bị bắt, người tự xưng "Thích Tâm Phúc" từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác và giả mạo nhà sư trong 13 năm.
Cách tương tác của tài khoản tích xanh với hàng trăm ngàn người theo dõi không thể như đang khiêu khích những quy định về hành xử trên không gian mạng…
Một nhà sư tại Đắk Lắk chạy xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, đánh nhau với người đi đường gây phản cảm. Nhà chùa giải thích vị sư này có bệnh lý về tâm thần.
Thích Tâm Phúc" là tên gọi tự xưng của ông Nguyễn Minh Phúc từ khi tự treo bảng tên chùa tại nhà riêng năm 2010. Từ đó đến nay, người này nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý.
Trong câu chuyện với phóng viên , Nhà sử học Dương Trung Quốc kỳ vọng Nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành một di sản, vừa ghi dấu ấn lịch sử Việt Nam, vừa kể được câu chuyện của hiện tại.
Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt câu hỏi: Hà Nội đang mở rộng ra ngoại ô, tại sao cứ phải xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam chen vào khu vực Nhà hát Lớn?