Trong khi nhiều nước phương Tây thúc đẩy năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, Đức vẫn kiên quyết theo đuổi kế hoạch chấm dứt năng lượng hạt nhân.
Các hạt vi nhựa có kích thước dưới 20 micron có thể xâm nhập vào cơ thể con người như cơ, mô và có thể gây nguy cơ đe dọa hệ hô hấp, mạch máu, thận và hệ tiêu hóa của con người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang sử dụng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia để giáng đòn mạnh lên các nhà lãnh đạo Ukraine và cảnh báo phương Tây "hãy đứng ngoài cuộc xung đột".
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã bị hư hại do trúng pháo kích, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ giống thảm họa Chernobyl năm 1986.