Nhà ga T3 và loạt công trình trọng điểm sẽ khởi công cuối tháng 12

Q.Huy và Phương Nhi| 20/12/2022 15:36

Nhà ga T3 và 3 dự án trọng điểm gồm nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50 và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa kết nối nhà ga T3 sẽ đồng loạt khởi công cuối tháng 12.

Sáng 20/12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã báo cáo về kế hoạch phát triển các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM.

Nhà ga T3 và loạt công trình trọng điểm sẽ khởi công cuối tháng 12 - 1

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Theo ông Lâm, thành phố hiện có 29 dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, 5 dự án trọng điểm quốc gia là metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), 2 dự án thành phần của vành đai 3 TPHCM, và dự án đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong số 29 dự án, Sở GTVT đánh giá, các dự án chiến lược là 3 tuyến đường vành đai 2, 3, 4; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; cao tốc TPHCM - Chơn Thành - Thủ Dầu Một; cao tốc Bến Lức - Long Thành và các cầu vượt kết nối vùng, phát triển kinh tế như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ…

Dịp này, Giám đốc Sở GTVT cũng báo cáo về tiến độ 3 dự án vành đai mà người dân quan tâm. Với vành đai 2 TPHCM, đã cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sắp tới sẽ cân đối nguồn vốn để khép kín dự án. Nếu thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2023 sẽ phấn đấu hoàn thành dự án năm 2024.

Vành đai 3 TPHCM đã được phê duyệt dự án đầu tư. Ông Lâm cho biết, với dự án này, tiến độ phải đạt được là khởi công vào tháng 6/2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Đây là dự án mà thời gian qua Trung ương và lãnh đạo TPHCM rất quan tâm chỉ đạo.

Đối với dự án vành đai 4 TPHCM, TP đã giao Sở GTVT lập chủ trương đầu tư, và phấn đấu vào tháng 6/2023 sẽ trình chủ trương đầu tư cùng với các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để thống nhất thông qua. Dự kiến, sẽ khép vành đai 4 TPHCM vào năm 2027.

Nhà ga T3 và loạt công trình trọng điểm sẽ khởi công cuối tháng 12 - 2

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Cuối tháng 12, thành phố sẽ khởi công 3 công trình lớn nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, hoàn thành quy hoạch, gồm nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50 và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa kết nối nhà ga T3. Đồng thời, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cũng khởi công vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch, năm 2023, metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ đưa vào khai thác. Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ khởi công và triển khai trước việc di dời hạ tầng kỹ thuật song song việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, năm 2024 sẽ khởi công, hoàn thành năm 2028.

Ông Trần Quang Lâm cũng cho biết, với những công trình chuẩn bị đầu tư theo hình thức BOT như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ… hiện thành phố đã chỉ đạo và có kế hoạch rõ, Sở GTVT cũng đang chuẩn bị triển khai.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhà ga T3 và loạt công trình trọng điểm sẽ khởi công cuối tháng 12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO