Chiều 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công đồng loạt 2 gói thầu tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và 1 gói thầu tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) với tổng mức đầu tư hơn 53.000 tỷ đồng.
Hàng trăm công nhân, kỹ sư các nhà thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành háo hức, sẵn sàng trong ngày khởi công các dự án hạ tầng quan trọng sân bay Long Thành.
Nhà ga hành khách và công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổng giá trị đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng được khởi công, chiều 31/8.
Gói thầu nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trị giá hơn 45.000 tỷ đồng khởi công vào chiều 31/8.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành được đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng được đánh giá rất hiện đại, sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành với 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao hướng dẫn ACV giải quyết đơn kiến nghị của Liên danh Hoa Lư liên quan gói thầu 5.10 sân bay Long Thành. Đây là gói thầu lớn nhất dự án với trị giá 35.000 tỷ đồng.
Bộ GTVT khởi công bằng được Nhà ga Sân bay Long Thành trong tháng 8, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hướng dẫn định giá đất trước ngày 15 tháng này, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sân bay Long Thành đi vào hoạt động giai đoạn 1 cuối năm 2025 sẽ cần khoảng 14.000 lao động phục vụ tại đây. Trong đó, trình độ từ đại học trở lên khoảng 5.800 người.