Ngày 12/6, tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có bài phát biểu về tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 vào sáng nay, trong đó ông tuyên bố Bắc Kinh sẽ ngăn Đài Loan độc lập "bằng mọi giá".
Theo các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6, giới chức quốc phòng nước này và Trung Quốc chuẩn bị có cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore.
Chia sẻ với , chuyên gia Ian Johnson nhận định, Đối thoại Shangri-La 2022 sẽ là cơ hội tốt để các nước nối lại các cuộc trao đổi nhằm góp phần giải quyết những bất đồng đang tồn đọng.
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc, xung đột Nga-Ukraine hay tình hình bán đảo Triều Tiên... sẽ là những trọng tâm chính tại Đối thoại Shangri-La tại Singapore lần này.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đang chuẩn bị đến Singapore để tham dự hội nghị an ninh cấp cao Đối thoại Shangri-La và một cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Mỹ.
Tờ Wall Street Journal ngày 30/5 cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc có thể gặp trực tiếp bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào tháng 6 tới.
Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said ngày 28/4 đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại thủ đô Muscat.
Ngày 27/4, tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ở thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh - đối tác thương mại lớn nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ngày 27/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo thông báo đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa về việc bắt đầu mở đường dây nóng quân sự giữa hai nước trong năm 2022.
Baoquocte.vn. Xây dựng lòng tin là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc diễn ra dưới hình thức trực tuyến ngày 15/6.