Đây là loài vật được xếp loại cực kỳ nguy cấp trong số các loài bị đe dọa tuyệt chủng và chúng có thói quen sống đơn độc nên rất ít khi được nhìn thấy.
Thượng úy công an Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ, tình cảnh với người dân lúc đó rất nguy cấp, nhưng anh không sợ, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải cứu dân.
Qua bẫy ảnh, đại diện Vườn Quốc gia Sông Thanh (Quảng Nam) phát hiện thêm nhiều động vật quý hiếm nguy cấp có trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng, như tê tê vàng.
Ưu tiên phục hồi sinh cảnh của các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và ưu tiên bảo vệ di cư: Voi, Sao la, Rùa trung bộ, Rùa hộp trán vàng miền trung, Sếu đầu đỏ, Cò mỏ thìa…
Việc giảm tiêu thụ các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trái pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng nhằm chấm dứt nhu cầu và hành vi mua bán, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.