Người từ vùng dịch COVID-19 và nhập cảnh về Quảng Trị áp dụng biện pháp gì?

HƯNG THƠ| 05/01/2022 08:41

Quảng Trị - Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh thành trong nước và ở nước ngoài, tỉnh Quảng Trị đã có quy định cụ thể về việc phòng, chống dịch COVID-19 với người trở về từ vùng dịch và người nhập cảnh.

Ngày 5.1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm đảm bảo kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, từ ngày 31.12.2021, tỉnh này đã có quy định cụ thể về việc áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Theo đó, khi nhập cảnh, người dân cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện việc khai báo y tế theo quy định. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thì 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú và không được tiếp xúc với người xung quanh. Sau đó, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu kết quả âm tính thì theo dõi sức khỏe hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Với trường hợp người nhập cảnh chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều thì thực hiện cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh…

Cũng từ ngày 31.12.2021, tỉnh Quảng Trị điều chỉnh việc thực hiện giám sát người trở về từ vùng dịch. Theo đó, người dân trong nước trở về từ các tỉnh thuộc vùng xanh chỉ cần thực hiện khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh. Với người trở về từ vùng vàng đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và không bắt buộc phải xét nghiệm; nếu chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, quá trình cách ly phải xét nghiệm SARS-CoV-2 ở ngày thứ 1 và ngày thứ 7.

Đối với người dân trở về từ vùng cam, cần xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ; nếu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1 và thứ 7; nếu trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều, phải cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Riêng đối với người trở về từ vùng đỏ, bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72h; người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo; với người đã khỏi bệnh COVID-19 thì cách ly tại nhà 7 ngày; người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa đủ liều thì cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 14 ngày tiếp theo...

Được biết, đầu năm 2021 đến ngày 4.1.2022, tại Quảng Trị ghi nhận 2.443 trường hợp mắc COVID-19. Hết ngày 3.1.2022, tỉ lệ người đã được tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đạt 96,85%.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người từ vùng dịch COVID-19 và nhập cảnh về Quảng Trị áp dụng biện pháp gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO