Người trẻ kiếm tiền triệu nhờ bán hoa, quà Tết

An Thanh (T/H)| 02/02/2024 22:00

Những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ dù về quê đón tết sớm nhưng vẫn tranh thủ kiếm được bội tiền nhờ việc bán hoa, quà Tết.

Bán hoa Tết

Được nghỉ Tết sớm, H'Thoa Ktla (sinh viên năm 4, trường ĐH KHXH và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) lên kế hoạch kiếm thêm thu nhập từ việc bán hoa. Thoa cho biết trước khi về quê, cô bạn đã liên hệ với mối quen ở Đăk Lăk để lấy hoa về bán ngày tết.

z5129708450692_a7cf342de3e22d0ed278b7701a81f96d.jpg
Năm nay là năm thứ 4 Thoa kinh doanh hoa Tết. (Ảnh: NVCC).

"Tết ở quê mình mọi người thích mua vài chậu hoa để trang trí nhà cửa, cầu may mắn và sung túc. Năm mới, hầu như nhà nào cũng có ít nhất hai chậu bông cúc, nhà có điều kiện hơn thì sắm thêm hoa giấy, chậu quất hoặc chậu mai.

Tuy nhiên, vùng của mình ở thì nằm ở xa, muốn mua là phải lên thị trấn, lên thành phố, xa lắm. Thấy vậy, mình bắt đầu kiếm nguồn sỉ rồi lấy hoa về bán mỗi Tết, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa giúp mọi người trong vùng có chỗ mua hoa mà không phải đi xa", Thoa nói.

z5129662363207_19fbc4b7c55d6a617e57b72cc40a53b6.jpg
Năm nay, cô bạn nhập về hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa giấy, hoa mai và cả quất,... (Ảnh: NVCC).

Được biết, cô bạn "khởi nghiệp" bán hoa mùa Tết từ năm đầu Đại học. "Thay vì ở lại trong thành phố để làm thêm rồi phải về quê muộn hoặc không được về quê, thì mình vẫn có thể vừa về quê sớm cùng ba mẹ mà vừa có thể kiếm tiền", Thoa chia sẻ.

Năm nay, cô bạn nhập về 150 chậu hoa vạn thọ, 50 chậu hoa cúc, 10 chậu quất và 10 chậu mai. Số lượng này đã được Thoa tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lấy để tránh trường hợp bán không kịp, hết ngày mà hoa vẫn còn dư nhiều.

z5129662377469_07e26fa6b6a768fa254f8b6d9705d88b.jpg
Trước khi nhập, cô bạn đã tính toán kỹ số lượng có thể bán ra vào dịp Tết này. (Ảnh: NVCC).

Kiếm tiền triệu nhờ khéo tay

Thấy thị trường quà Tết dịp cuối năm trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết. Nguyễn Thị Mỹ Hồng (sinh viên năm 3, trường ĐH KHXH và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) nhận định đây chính là "cơ hội vàng" để kiếm tiền bằng việc kinh doanh những giỏ quà Tết.

"Năm nào nhà mình cũng chuẩn bị quà Tết để thăm viếng, biếu hoặc là tặng cho ông bà, họ hàng. Có một lần, sau khi đi chọn quà Tết với mẹ, mình cảm thấy những giỏ quà, tháp quà Tết ngoài tiệm  đắt đỏ hơn nhiều so với giá trị thực sự của nó và mình quyết định tự làm theo ảnh mẫu trên mạng", Mỹ Hồng cho biết.

z5129928571581_d1c8503f3c594b042bf63ca24863935d.jpg
Những giỏ quà Tết được làm theo yêu cầu với giá cả khác nhau. (Ảnh: NVCC).

Năm nay đã là năm thứ 3 Mỹ Hồng bán tháp, giỏ quà Tết theo yêu cầu. Năm nào cô bạn cũng bán trong 15 ngày cuối năm. Mỹ Hồng chia sẻ thêm, việc trang trí các tháp quà Tết không khó, giá thành để mua nguyên vật liệu cũng không mắc, nếu mua sỉ với số lượng lớn còn được giảm giá sâu.

Để kiếm được nhiều khách hàng và tránh bị lỗ, cô bạn sẽ làm khoảng 2-3 sản phẩm mẫu, chụp hình rồi đăng lên các hội nhóm và trang cá nhân trên Facebook để quảng bá sản phẩm. Sau khi có khách đặt hàng, Mỹ Hồng gom từ năm đến mười đơn làm một lần để tiết kiệm chi phí và thời gian.

z5129928571924_b710dcacfc721b3d2c9efb5dc4ac760c.jpg
Nguyên liệu của một tháp quà có thể gồm bánh kẹo, nước ngọt và các phụ kiện trang trí khác,... (Ảnh: NVCC).

"Nguyên liệu chính của tháp quà Tết sẽ bai gồm các loại nước ngọt, bia và các loại bánh, kẹo. Bên cạnh đó, mình phải mua thêm đồ trang trí như là đế tháp, hoa, quạt,... Một ngày, nếu làm hết công suất, mình sẽ làm được khoảng 10 - 15 tháp quà tết", cô bạn cho biết.

Tùy từng giỏ quà Tết mà số tiền vốn bỏ ra cũng khác nhau. Để làm ra một tháp quà Tết thông thường mất khoảng 100.000-150.000 đồng và bán ra với giá 170.000-200.000 đồng. Nếu công đoạn đính kết, trang trí đòi hỏi cầu kỳ hơn, tốn nhiều thời gian hơn thì cô bạn có thể bán giá 220.000-250.000 đồng/tháp.

"Thường thì một tháp quà Tết mình có thể kiếm được 100.000 -150.000 đồng. Trung bình mỗi ngày mình bán từ 7 đến 10 đơn thì sẽ có lãi khoảng 1.000.000-1.500.000/ngày".

Để bán được nhiều sản phẩm hơn, cả Thoa và Mỹ Hồng đều tích cực đăng bài lên mạng xã hội, nhờ người thân chia sẻ để tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn. Với số tiền kiếm được, hai cô bạn dành để phụ bố mẹ mua sắm đồ Tết trong nhà, tiết kiệm một ít để nộp học phí cho học kì sau và chi tiêu trong những ngày Tết.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người trẻ kiếm tiền triệu nhờ bán hoa, quà Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO