Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức nghị quyết này.
Ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/3 và Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/3 về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Hơn 100 công dân Việt Nam làm việc tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất, trong khi 18 người Việt ở Thái Lan cũng đã bị bắt giữ vì tham gia trò lừa đảo.
Liên quan việc Trung Quốc mới đây công bố đường cơ sở trên vịnh Bắc Bộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.
Nhấn mạnh bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập phù hợp luật pháp quốc tế, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền.
Lên án một tổ chức theo dõi nhân quyền vì nội dung bịa đặt về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây không phải lần đầu tổ chức này đưa ra luận điệu vu cáo.
Liên quan quá trình điều tra và xét xử vụ án khủng bố ở Đắk Lắk, Bộ Ngoại giao cho biết khi trao đổi với Bộ Công an Việt Nam, phía Mỹ khẳng định không dung túng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan.
Ngày 20/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết rõ:
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện.
Trước việc TAND TPHCM tuyên án tử hình với hai bị cáo có quốc tịch Hàn Quốc và một bị cáo người Trung Quốc, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam kiên quyết xử lý hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tối ngày 10/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kobayashi Maki đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên báo chí thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa Yoko, xoay quanh hợp tác Việt Nam-Nhật Bản cũng như hợp tác Nhật Bản-ASEAN.
Liên quan vụ việc chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt, Bộ Ngoại giao bác bỏ những thông tin sai sự thật với dụng ý xấu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Việt Nam.
Trước việc Trung Quốc tung ra "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định việc này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo.
Ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Liên quan việc Trung Quốc xây đường băng trên đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa), người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này.
Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong nước, tỉnh Khánh Hòa và cơ quan đại diện Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân bị tử vong.
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các Bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.