Sổ tay sức khỏe cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư Việt Nam (MHWG) soạn thảo và thiết kế dành cho người lao động Việt Nam di cư đang làm việc tại Hàn Quốc hoặc những người sẽ đến Hàn Quốc làm việc.
Đồng yen Nhật bất ngờ tăng mạnh nhất trong 24 năm qua, lên mức cao nhất 4 tháng so với USD sau khi ngân hàng trung ương nước này có điều chỉnh đột ngột hiếm có trong lịch sử.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1170/CĐ-TTg về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.
Đồng yen Nhật xuống mức thấp nhất 33 năm so với USD và sắp thủng mốc lịch sử 150 yen/USD dù Ngân hàng TƯ Nhật Bản đã can thiệp. Đồng yen giảm 19% từ đầu năm, khiến người lao động Việt Nam tại Nhật thiệt thòi.
Nhiều doanh nghiệp đầu tư giáo dục cho rằng tiềm năng đầu tư giáo dục tại Việt Nam là rất lớn nhưng doanh nghiệp thường gặp khó do những thủ tục đầu tư còn phức tạp.
Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có quy định nhưng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản".
Ngày 25/8, tại thủ đô của Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc”.
Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo
GS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh nhận định, người lao động Việt Nam khá dồi dào và trẻ so với các nước trong khu vực ASEAN. Đây là nguồn lực thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ông Quang Thành hỏi: Tôi 59 tuổi, nam, sắp nghỉ hưu nhưng vẫn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Vậy tôi có được đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không?
Bạn đọc có email vanthanhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi mới đi làm và muốn tham gia công đoàn nhưng bị bạn cùng làm ngăn cản. Xin hỏi, việc ngăn cản người khác tham gia công đoàn bị xử phạt thế nào?
Ngày 28/4/2022 tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản với sự tham dự của đại diện khoảng 300 doanh nghiệp hiện đang triển khai hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản.
Đối với nhiều người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại nước ngoài, Giáng sinh là dịp lễ ý nghĩa nhất trong năm. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, mọi hoạt động chúc mừng đều phải dừng lại khiến mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.