Sau khi ký Biên bản ghi nhớ với Thổ Nhĩ Kỳ và nhận được sự ủng hộ của nước này về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thụy Điển và Phần Lan cam kết sẽ hành động chống khủng bố.
Ngày 27/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan một lần nữa nhấn mạnh lập trường ngăn chặn sự gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan.
Ngày 20/6, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Madrid vào tuần tới không phải là hạn chót về việc quyết định tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển.
Nhà Trắng ngày 15/6 cho biết, Mỹ lạc quan về triển vọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể giải quyết những bất đồng liên quan việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập khối.
Ngày 14/6, nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã vào vị trí chiến đấu để thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Syria chống các chiến binh của đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/6 cho biết, nước này sẽ giải quyết các lo ngại an ninh tại miền Bắc Syria bằng một chiến dịch quân sự xuyên biên giới mới.