Người không tiêm vắc xin nguy cơ trở nặng cao gấp 60 lần khi nhiễm Covid-19

27/12/2021 21:33

Thông tin mới cho thấy những người chưa được tiêm chủng và lớn tuổi có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Từ tháng 5 đến tháng 11 ở Anh, tỷ lệ nhập viện cấp cứu của những người nhiễm Covid-19 đã tiêm 2 mũi vắc xin trong độ tuổi 60 là 0,6 trên 100.000 ca bệnh mỗi tuần.

Trong khi đó, với nhóm bệnh nhân cùng độ tuổi nhưng chưa tiêm vắc xin, tỷ lệ này là 37,3 trên 100.000 ca mỗi tuần (cao gấp 60 lần).

Sự chênh lệch nguy cơ nhập viện cấp cứu giữa nhóm chưa tiêm và đã tiêm ở nhóm 50 và 70 tuổi là khoảng 30 lần. Ở nhóm 30 và 40 tuổi là 10 và 15 lần.

Người không tiêm vắc xin nguy cơ trở nặng cao gấp 60 lần khi nhiễm Covid-19

Tỷ lệ trở nặng của người chưa tiêm vắc xin cao hơn rất nhiều người đã tiêm. Ảnh minh họa: Bighospitality

Nhân viên y tế của một Trung tâm Hồi sức Tích cực ở London (Anh) thông tin những người chưa tiêm vắc xin đang gây ra áp lực lớn lên các bệnh viện.

Vị bác sĩ cho biết: “Sự xuất hiện của họ gây thêm sức ép cho dịch vụ của chúng tôi. Nếu đã tiêm vắc xin, họ sẽ tận hưởng Giáng sinh và không lấp đầy các phòng bệnh”.

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố một chuỗi các nghiên cứu có kết quả tích cực ghi nhận, Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn các chủng khác. Báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh kết luận, nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với Delta.

Các quan chức y tế đã nhiều lần thông tin các mũi vắc xin tăng cường có tác dụng chống lại Omicron và mang đến cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch.

Ngày 24/12, Vương quốc Anh ghi nhận 121.000 ca Covid-19. Trong cả đại dịch, tổng số ca nhiễm là 11,9 triệu người; 148.000 người tử vong. Hiện khoảng 70% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19.

An Yên (Theo The Sun)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người không tiêm vắc xin nguy cơ trở nặng cao gấp 60 lần khi nhiễm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO