Người Hà Nội khăn áo kín mít, ‘chôn chân’ trong giá rét ngày cận Tết

16/01/2023 11:38

Sáng 16/1 (tức 25 Tết), nhiệt độ ở Hà Nội hạ thấp, dao động từ 12- 14 độ C. Nhiều tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tuyến đường Nguyễn Trãi (hướng từ Thanh Xuân - Ngã Tư Sở), dòng ô tô, xe máy ken đặc. Từ 7h30 tại nút giao Nguyễn Trãi- Nguyễn Xiển, lượng phương tiện tăng đột biến, ùn ứ khéo dài theo chiều từ quận Hà Đông đi Thanh Xuân.

Ùn tắc kèm theo nền nhiệt ngoài trời ở Hà Nội chỉ dao động từ 12- 14 độ C khiến việc di chuyển của người dân khó khăn.

Nhiều người tham gia giao thông "xuýt xoa" dưới cái rét 12 -14 độ C ở Hà Nội
Trẻ em được bố mẹ mặc áo khoác, đội mũ ấm khi ra đường
Chị Phương Anh tranh thủ lúc đường đông quàng chặt thêm khăn để tránh gió lùa

Anh Nguyễn Lâm Dũng (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, mình cũng xem dự báo thời tiết để mặc ấm rồi nhưng không ngờ ngoài trời lại rét đến vậy.

“Gió to kèm với nền nhiệt thấp khiến việc đi xe máy rất khó khăn”, anh Lâm Dũng chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Phương Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) phải tranh thủ thời gian dừng đèn đỏ để quàng lại chiếc khăn.

“Mình mặc áo len, 2 áo khoác rồi nhưng gió lùa vào mũ bảo hiểm nên vẫn cảm thấy rét buốt”, chị Phương Anh nói.

Tuyến đường Nguyễn Trãi hướng ra Ngã Tư Sở đông đặc phương tiện
Nhiều người đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc
Dòng phương tiện ùn ứ đến đoạn lên cầu vượt Ngã Tư Sở

Còn tuyến đường Nguyễn Trãi (hướng từ Thanh Xuân - Ngã Tư Sở) cũng ken đặc phương tiện. Ô tô, xe máy đi kín lòng đường theo kiểu “điền vào chỗ trống”. Lượng phương tiện ùn ứ tại đây kéo dài gần 1km đến đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội khăn áo kín mít, ‘chôn chân’ trong giá rét ngày cận Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO