Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan thăm châu Âu, Trung Quốc nổi giận

Bảo Hà| 22/10/2021 09:03

Ông Ngô Chiêu Tiếp, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tới thăm Slovakia vào tuần tới, một phần trong chuyến thăm châu Âu hiếm hoi, trong đó có cả Czech và tham dự một diễn đàn trực tuyến tại Rome (Italy).

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp.
Ông Ngô Chiêu Tiếp, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo lịch trình được cơ quan trên thông báo, ông Ngô sẽ tham dự diễn đàn do một viện nghiên cứu địa phương tổ chức tại Slovakia vào ngày 26/10, sau đó đến Prague (Czech) để gặp Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Milos Vystrcil và Thị trưởng Prague Zdenek Hrib.

Ngoài ra, ông Ngô cũng sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Liên minh các nghị viện về Trung Quốc tại Rome vào ngày 29/10.

Trước những thông tin trên, ngày 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ "sự bất mãn mạnh mẽ" trước việc các nước cho phép chuyến thăm diễn ra, đồng thời hối thúc các nước này không "hủy hoại nền tảng chính trị trong quan hệ song phương".

Trung Quốc luôn nhấn mạnh nguyên tắc 'một quốc gia' với Đài Loan và yêu cầu các nước "không can thiệp công việc nội bộ" cũng như tôn trọng nguyên tắc trên của Bắc Kinh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan thăm châu Âu, Trung Quốc nổi giận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO