Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ

Nguyễn Hải| 18/05/2023 15:44

Hôm nay, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm khiến hàng trăm người nhà bệnh nhân phải vạ vật ở hàng lang, ghế đá Bệnh viện Bạch Mai để tránh nóng.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 1

Hôm nay (18/5), Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô có thể đạt 39 độ C. Song theo ghi nhận thực tế tại mặt đường, nhiều nơi tại Hà Nội đạt trên 50 độ C. Tại Bệnh viện Bạch Mai nhiều người nhà bệnh nhân đã phải ra các gốc cây, hành lang, ghế đá để tránh nắng.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 2

Thời điểm 13h dưới hàng cây đối diện Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai có hàng trăm người nhà bệnh nhân ra đây ngồi tránh nóng, nghỉ trưa.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 3

Mặc dù thời tiết nắng, nóng nhưng nhiều người vẫn ngủ ngon lành dưới bóng cây.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 4

Do từ nơi xa đến như Điện Biên, Sơn La, Hà Tĩnh... nên nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Một số người có điều kiện thì thuê nhà nghỉ gần bệnh viện. Số còn lại ngủ, nghỉ tại hành lang, ghế đá trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 5

Thời điểm 13h15 nhiệt độ trên hàng ghế đối diện Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đo được là trên 50 độ C.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 6

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, sang ngày 19/5, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén dịch xuống phía Nam và đầy dần lên. Do vậy, Hà Nội nhiều mây hơn, gió chuyển hướng Đông Nam, cường độ nắng giảm khoảng 2-3 độ C, mức cao nhất 35-36 độ C.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 7

Anh Tư Bá Hải (bên phải, 44 tuổi, quê Hà Tĩnh) phe phẩy quạt cho bớt nóng trong lúc gọi điện cho người thân. Anh Hải cho biết, cả đêm qua mất ngủ do nóng, oi bức. Song trưa nay thời tiết càng nóng, oi bức hơn khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 8

Mặc dù nhiệt độ đo được ngoài trời trên 50 độ C nhưng một số người vẫn tranh thủ ngủ trưa.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 9

Ông Trần Văn Quyền (66 tuổi) từ Lào Cai xuống Bệnh viện Bạch Mai chăm bố đến nay đã được 3 ngày. Từ đêm qua đến trưa nay ông Quyền chưa thể chợp mắt do thời tiết quá nắng nóng. "Nóng như này quá khổ nhưng đành phải chấp nhận bởi không còn cách nào khác, trưa nay tôi phải từ tầng 4 để xuống đây tránh nóng", ông Quyền chia sẻ.

Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ - 10

Ba ngày qua chị Phạm Thị Mây (44 tuổi) từ Tây Nguyên ra chăm mẹ mổ ruột thừa tại Bệnh viện Bạch Mai. Chị kể, thời tiết Tây Nguyên có nắng nhưng không nóng, oi khó chịu như miền Bắc. "Nắng ở đây rất khắc nghiệt, cái nóng luôn phả vào mặt nên tôi cảm thấy rất khó chịu", chị Mây nói. Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, ngày hôm nay tại Hà Nội ngoài nhiệt độ cao thì chỉ số tia cực tím (UV) có thể đạt mức 9-10, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân, nhất là bộ phận da và mắt.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO