Triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao gây ngập nặng nhiều nơi khiến người dân đi lại khó khăn, một số người đi xe máy ngã dúi dụi giữa đường.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều nay đỉnh triều cường đạt 1,72m, vượt đỉnh triều cường năm 2020 (1,71m) xảy ra vào ngày 16/11.
Cụ thể, trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đo được là 1,72m lúc 17h, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,68m vào lúc 18h. Nguyên nhân khiến triều cường đợt này cao do tại Nam Bộ đang có gió đông bắc. Gió này đẩy nước từ cửa sông vào sâu bên trong khiến thủy triều đạt mức cao.
Do triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường vùng trũng ngập sâu. Điển hình như đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Lương Định Của (TP Thủ Đức)… bị ngập sâu gây khó khăn cho phương tiện đi lại.
|
Đường Lương Định Của (phường Bình Khánh, TP Thủ Đức) bị ngập nặng khi triều cường dâng cao. |
|
Nước ngập sâu nửa mét, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân |
|
Sóng nước mỗi lần ô tô chạy qua. |
|
Người dân ngã dúi dụi trên đường ngập nửa mét do triều cường dâng cao |
|
Bà Mỹ di chuyển qua đường Lương Định Của để về nhà sau khi tan giờ làm tại công trình. Khi đến đoạn đường ngập, xe chết máy phải dắt bộ. "Trời khô ráo vậy mà đường ngập sâu khiến xe chết máy và tôi phải đẩy bộ rồi tìm nơi sửa chữa", bà Mỹ ngao ngán |