Người đàn ông bị phạt 2.000 USD vì ‘buôn lậu’ đồ ăn nhanh

02/08/2022 09:17

News Corp đưa tin, hôm 1/8, một người đàn ông Australia đã bị phạt 2.600 AUD (gần 2.000 USD) vì buôn lậu đồ ăn nhanh của McDonald’s vào nước này.

Theo đó, người đàn ông này đã trở về nhà sau một kỳ nghỉ từ Indonesia. Trên đường đi, du khách đã mua 2 chiếc bánh McMuffins với trứng và xúc xích, một chiếc bánh sừng bò với giăm bông tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Tại sân bay Darwin của Australia, những thực phẩm này đã bị chó nghiệp vụ phát hiện.

Được biết, tại Australia, các nhà chức trách hiện đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ do lo ngại sự lây lan của bệnh lở mồm long móng, đặc biệt là đối với những hành khách đến từ Indonesia.

Nguyên nhân là do các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ châu Á, nơi phát hiện ra virus này, gần đây đã bị thu giữ tại một trong những siêu thị ở Melbourne.

Người đàn ông bị phạt 2.000 USD vì ‘buôn lậu’ đồ ăn nhanh
Một hành khách từ Indonesia trở về Australia đã phải nộp phạt gần 2.000 USD vì vi phạm quy định an toàn sinh học. (Ảnh: 7NEWS)

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông Australia “đã cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm khi không khai báo mặt hàng thực phẩm có nguy cơ tiềm ẩn về an toàn sinh học”. Thực phẩm tìm thấy trên người người đàn ông sẽ được kiểm tra virus trước khi bị tiêu hủy.

“Khoản tiền phạt này cao gấp đôi tiền vé máy bay đến Bali, nhưng tôi không có thiện cảm với những người không tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt của Australia”, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Murray Watt nói.

Bộ trưởng Watt cho biết, ông muốn đất nước không có căn bệnh này. Bộ trưởng khẳng định an toàn sinh học không phải trò đùa, và các quy định được đặt ra nhằm bảo vệ việc làm, nông trại, thực phẩm và nền kinh tế Australia.

Trước đó, kể từ sau khi Indonesia phát hiện bệnh lở mồm long móng ở bò tại đảo Bali hôm 5/7, hải quan Australia đã áp dụng chính sách kiểm tra an toàn sinh học nghiêm ngặt hơn đối với hành khách trở về từ Indonesia.

Ổ dịch lở mồm long móng tại Indonesia đã buộc các quan chức an toàn sinh học Australia liệt kê một số sản phẩm làm từ thịt vào danh sách “mặt hàng có nguy cơ”.

Lở mồm long móng là bệnh dễ lây lan, ảnh hưởng đến gia súc như cừu, dê, heo và bò. Bệnh có thể gây tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe vật nuôi và ngành thương mại. Hiện lở mồm long móng vẫn chưa lan đến Australia.

Theo tính toán, với mức phạt gần 2.000 USD cũng tương đương với giá của 567 chiếc bánh McMuffins được bán ở thành phố Sydney, Australia.

Mới đây, chính phủ Australia đã công bố gói tài chính 14 triệu AUD (10 triệu USD) dành cho công tác nâng cao khả năng an toàn sinh học quốc gia, tăng cường bảo vệ tuyến đầu ở các sân bay nội địa và quốc tế, cũng như các trung tâm bưu chính viễn thông, đồng thời hỗ trợ Indonesia và các nước láng giềng chống lại sự lây lan của virus gây bệnh lở mồm long móng.

Trong thời gian tới, Australia sẽ triển khai một số biện pháp an toàn sinh học khác, bao gồm yêu cầu hành khách khai báo thông tin, lập hồ sơ của tất cả khách du lịch nhập cảnh từ Indonesia, đánh giá rủi ro theo thời gian thực, thẩm vấn và làm sạch giày…

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông bị phạt 2.000 USD vì ‘buôn lậu’ đồ ăn nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO