Người dân ở quốc gia này xếp hàng vài ngày vẫn không biết bao giờ mới tới lượt mua xăng

02/07/2022 10:24

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng khiến nhiều người dân Sri Lanka phải xếp hàng vài ngày và không biết còn phải chờ tới bao giờ mới được đổ xăng.

Sri Lanka đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng. Theo đó, trong những tuần gần đây, quốc gia Nam Á này đã phải đối mặt với tình cảnh nguồn cung xăng dầu, gas đều thiếu hụt giữa lúc khủng hoảng kinh tế vô cùng trầm trọng và dư luận trong nước ngày càng trở nên giận dữ.

Do nguồn dự trữ ngoại hối của chính phủ đã cạn, trong nhiều tháng qua Si Lanka không còn tiền để chi trả cho thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác. Vào tháng Sáu, lạm phát ở quốc gia này đã tăng lên 54,6%.

Người dân ở quốc gia này xếp hàng vài ngày vẫn không biết bao giờ mới tới lượt mua xăng
Tình cảnh người dân phải xếp hàng dài chờ tới lượt mua nhiên liệu tại một trạm xăng ở Sri Lanka. (Ảnh: National File)

Theo Bloomberg, chính phủ Sri Lanka thậm chí còn không đủ tiền để mua nổi một thùng dầu trong tháng Năm.

Đối mặt với tình cảnh nguồn dự trữ nhiên liệu cũng sắp cạn, vào ngày 29/6, chính phủ Sri Lanka ban hành quy định chỉ bán nhiên liệu cho các phương tiện giao thông thiết yếu như xe buýt, tàu hỏa, xe y tế và xe chở thực phẩm trong vòng 2 tuần tới.

BBC đưa tin đây là lần đầu tiên trên thế giới kể từ năm 1970, một quốc gia phải ban hành quy định như trên do khủng hoảng nhiên liệu. Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka cũng hứa hẹn sẽ khôi phục lại nguồn cung nhiên liệu vào ngày 10/7.

Các trạm bán xăng dầu đối mặt với tình cảnh có tới 150 lái xe xếp hàng chờ tới lượt mua nhiên liệu cùng một lúc. Nhưng theo BBC, một số địa điểm khác còn có số lượng người xếp hàng đông hơn. Như nột tài xế cho hay anh ta là người thứ 300 đang đứng xếp hàng chờ mua xăng tại một cây xăng.

Hay một tài xế taxi ở thủ đô Colombo chia sẻ anh ta đã có mặt ở trạm xăng 2 ngày để chờ tới lượt chiếc ô tô được bơm nhiên liệu, nhưng vẫn chưa biết còn phải chờ bao lâu nữa mới đổ đầy được bình xăng.

Trước đó, tất cả trường học công lập ở Sri Lanka đã phải đóng cửa và các cơ quan nhà nước hoạt động với số lượng nhân viên tối thiểu nhằm giảm lưu thông và tiết kiệm xăng dầu.

Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa chủ nghĩa gia đình trị cùng quản lý tài chính yếu kém dẫn tới số nợ nước ngoài của Sri Lanka tăng lên con số 51 tỉ USD, trong khi nguồn dự trữ ngoại hối của nước này chỉ là 25 triệu USD.

Tuy nhiên, chính phủ Sri Lanka lại đổ lỗi cho tác động suốt thời gian dài của dịch bệnh Covid-19 khiến ngành du lịch nước này tụt dốc. Trong khi đó, du lịch chính là nguồn thu lớn nhất của nền kinh tế Sri Lanka.

Trong nhiều tuần qua, làn sóng biểu tình đã làm khấy đảo thủ đô Colombo của Sri Lanka, khi hàng chục nghìn người biểu tình tập trung và yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
  • Đau đáu đóng góp cho quê nhà
    Ở Đài Loan (Trung Quốc) có một phụ nữ Việt Nam luôn hướng về quê hương, luôn dành trọn vẹn tâm huyết để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, phát triển của 2 cộng đồng
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người dân ở quốc gia này xếp hàng vài ngày vẫn không biết bao giờ mới tới lượt mua xăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO