Hà Nội - Những ngày qua số ca mắc COVID-19 tại Thủ đô đã giảm sâu, phần lớn F0 điều trị tại nhà. Do đó, Hà Nội quyết định giải thể 13 cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.
Theo bác sĩ thuốc kháng sinh không có tác dụng với virus. Vì thế những F0 triệu chứng nhẹ, không nên tự ý uống tránh lạm dụng vừa mệt người lại lại hại gan, thận.
Hiện nay rất nhiều người bệnh COVID-19 xông hơi toàn thân, bôi dầu cao xoa với hy vọng làm giảm các triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, theo lý luận của Đông y thì việc làm này sẽ làm cho bệnh nặng hơn.
Hà Nội - Với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống mắc COVID-19 sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa.
Hai tuần nay, các khu điều trị F0 nặng tại Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 ở Hà Nội luôn kín giường. Nhân viên y tế phải làm việc với cường độ cao.
TPHCM - Trước tình hình số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn gia tăng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục đốc thúc các cơ sở y tế địa phương đảm bảo việc cung cấp thuốc cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân thiếu thuốc điều trị.
Từ ngày 14/10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ quản lý Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP.HCM.
Gần 60 người bệnh, người nhà bệnh nhân từ BV Việt Đức chuyển sang điều trị, theo dõi tại BV điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở tại 587 Tam Trinh, Hoàng Mai (thuộc BV Đại học Y Hà Nội) đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và 2.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Bệnh viện Thống Nhất (Bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế) đã phối hợp với TPHCM thiết lập Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tại quận Tân Bình.
Không thể trở về quê nhà chịu tang mẹ, anh Đoàn Văn Thiết – giảng viên trường Cao đẳng Y tế Thái Bình nén đau thương, vái vọng mẹ từ nơi tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.
Với 13 bệnh nhân từng mắc COVID-19 nặng và nguy kịch ở Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 BV Bạch Mai (gọi tắt Trung tâm tại Quận 7, TP.HCM) thì 13 tờ giấy ra viện được trao chiều ngày 6/9 là những “tờ giấy hạnh phúc” với cả họ và các y bác sĩ sau bao ngày vật lộn giành giật lại sự sống.
Trước sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã trưng dụng hầm để xe của chung cư làm Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 với quy mô 200 giường.