Ngọc Sơn không vi phạm luật đất đai ở Bình Thuận

02/11/2022 17:49

Những ồn ào xoay quanh việc Ngọc Sơn vi phạm luật đất đai ở Bình Thuận làm ảnh hưởng cuộc sống, hình ảnh, uy tín của nam ca sĩ. Tỉnh Bình Thuận đã có Công văn xin lỗi anh về thông tin sai sự thật.

Vào tháng 9, ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chia sẻ với báo chí rằng ca sĩ Ngọc Sơn chỉ sở hữu khoảng 4 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết.

Đại diện Hàm Thuận Bắc lúc đó cũng xác định Ngọc Sơn có hành vi chuyển mục đích trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, và chuyển mục đích giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích. Cơ quan chức năng mời Ngọc Sơn làm việc nhiều lần nhưng ca sĩ vắng mặt.

ngocsn.jpeg
Ca sĩ Ngọc Sơn

Nhưng ngay sau đó, tại buổi giao ban báo chí tỉnh Bình Thuận vào ngày 28/10, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận nói: "Lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã thông tin không chính xác về việc sở hữu đất đai của của ca sĩ Ngọc Sơn trên địa bàn".

Đại diện UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với công chức chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Thông tin sai "do cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu".

313902575_1057895144879855_5516086098302962531_n.jpg
313933059_806133450443228_6200608999215518392_n.jpg
313914747_948585226101095_4293620256442312373_n.jpg
Công văn của Bình Thuận mà Ngọc Sơn cung cấp

Mới đây, bà Trần Thị Mỹ Duyên, đại diện pháp luật của ca sĩ Ngọc Sơn đã có văn bản, trong đó có thông tin như sau:

- Ngọc Sơn không đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 4 ha hay 50 ha. Nam ca sĩ cũng không tiến hành xây dựng đường bê tông xi măng, đường giao thông, ao cá, làm trang trại hay một số công trình phụ trên đất nông nghiệp tại vị trí thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc như thông tin mà UBND huyện đã công bố với báo chí, sai sự thật, không có căn cứ pháp lý.

- Xã Hàm Thuận và huyện Hàm Thuận Bắc chưa bao giờ liên lạc mời cũng như chưa có bất kỳ văn bản, thư mời nào gửi đến với nội dung mời Ngọc Sơn lên làm việc. Vì vậy, phía ca sĩ phủ nhận thông tin UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã liên lạc và mời Ngọc Sơn đến làm việc nhiều lần nhưng vắng mặt là không đúng sự thật.

- Ngọc Sơn khẳng định anh không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay bất kỳ sai phạm nào về luật đất đai tại địa phương. Vì vậy, việc UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm của Ngọc Sơn là không có cơ sở pháp lý.

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã chính thức ban hành Công văn số 2808/UBND-KT ngày 24/10/2022 đến ông Phạm Ngọc Sơn để gửi lời xin lỗi về việc đưa ra các thông tin sai sự thật về ông Sơn trước đó gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh tiếng, hình ảnh, cuộc sống và công việc của ông Sơn thời gian qua.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngọc Sơn không vi phạm luật đất đai ở Bình Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO