Ngoại hạng Anh 2022/2023: Liverpool, kẻ đủ sức thách thức Man City

Bình An| 04/08/2022 02:00

Để tìm ra một cái tên đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và thách thức tham vọng vô địch của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có thể là Liverpool.

Không khó để đưa ra nhận định trên nếu nhìn vào thành tích của Liverpool trong 4 mùa giải gần nhất. Thầy trò Jurgen Klopp đã 2 lần Á quân, 1 lần vô địch. Trong cả 4 mùa đó, đối thủ cạnh tranh và xếp gần họ nhất trên bảng xếp hạng chính là Man City. Nói thế để thấy chính Liverpool chứ không phải đội nào khác luôn cạnh tranh sát và gay cấn nhất với Man City.

p2022-07-30-liverpool_man_city-125-1_11zon.jpg
Liverpool vượt qua chính Man City để giành Community Shield.

Trong bối cảnh Chelsea vẫn đầy bất ổn, Arsenal dù nhiều hứa hẹn nhưng chưa đến lúc nghĩ đến chức vô địch, Man Utd hay Tottenham vào Top 4 là thành công, sẽ chẳng ai nghi ngờ về việc The Kop sẽ tiếp tục là kẻ thách thức số 1 với Man xanh trong cuộc đua vô địch. Ở trận Community Shield mở màn mùa giải mới, Liverpool đã vượt qua chính Man City đầy thuyết phục.

Cách đây một tuần, Liverpool là đội đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng. HLV Jurgen Klopp khẳng định đội bóng của ông sẽ không mua thêm bất cứ cầu thủ nào nữa. Điều đó cho thấy Klopp rất tự tin với lực lượng đang có.

dl.beatsnoop.com-atdfohutw1-1_11zon.jpg
Trong 4 mủa giải gần nhất, không đội nào cạnh tranh sòng phẳng với Man City hơn Liverpool.

Sự thay đổi lớn nhất của Liverpool mùa này chính là sự ra đi của Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal đã chuyển đến Bayern Munich nhưng khoảng trống để lại không phải không có người khỏa lấp. Luis Diaz và Diego đã khẳng định được mình từ mùa trước và hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí bộ đôi này còn khiến Firmino mất dần ảnh hưởng.

Thực tế, Klopp đã chuẩn bị cho cuộc thay máu hàng công từ gần 2 năm gần đây. Liverpool chi ra 85 triệu bảng để mang về Darwin Nunez, bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử CLB. Ngoài ra còn là sự xuất hiện của tài năng trẻ Fabio Carvalho. Tóm lại, The Kop đã có những nhân sự chất lượng để thay thế lớp đàn anh.

darwin-nunez-and-fabio-carvalho-run-to-liverpool-fans-after-third-goal-against-man-city.jpg
Darwin Nunez hay Luis Diaz đều có thể thay thế khoảng trống mà Mane để lại.

Ở chiều ngược lại, ngoài Mane, những gương mặt bị Liverpool bán đi cũng không có gì đặc biệt, không phải trụ cột nên Klopp chẳng phải lo sức mạnh bị giảm sút.

Gần như chắc chắn Liverpool sẽ tiếp tục ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc dưới thời HLV Juergen Klopp. Nhân sự ở các vị trí cũng cơ bản ổn định, trừ vị trí tiền đạo mùa trước thuộc về Sadio Mane. Hiện trong tay HLV Klopp đang có không ít lựa chọn tốt - Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino và Darwin Nunez đều có thể chơi được ở nhiều vị trí. Tùy vào phương án nhân sự được sử dụng mà Liverpool sẽ có những cách tiếp cận khác nhau.

Có một chút lo ngại nhất định về Darwin Nunez khi anh chơi thật sự không nổi bật trong chuỗi trận giao hữu đầu mùa. Nhưng cần nhớ là Nunez mới 23 tuổi, việc chậm hòa nhập ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh là điều dễ hiểu. Nhưng chính Klopp đã trấn an rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào quyết định mua người của mình. Hơn nữa, nếu theo dõi Liverpool thường xuyên, bạn sẽ không khó để thấy ngoài trường hợp của Luis Diaz, mọi cầu thủ mới đến đều mất một khoảng thời gian khó khăn nhất định trước khi tỏa sáng. Van Dijk, Fabinho, Naby Keita hay Thiago Alcantara đều vậy, chỉ sau vài tháng, tất cả sẽ vào guồng và hiện nay họ đều tỏa sáng và là trụ cột trong lối chơi.

2j3xgyr-2.jpg
Nếu có thể cản được Man City, chỉ có thể là Liverpool...

Liverpool không có được kết quả tốt nhất trong loạt trận giao hữu đầu mùa với 3 trận thua nhưng đây không phải là lý do để đánh giá thấp thầy trò HLV Klopp. HLV người Đức hiểu quá rõ đội bóng của mình nên kết quả của những trận giao hữu dù có thể nào cũng không khiến ông phát cuồng vì vui hay lo. Bằng chứng là việc họ vượt qua Man City đầy thuyết phục để giành Community Shield. Đó chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Tất cả các đội bóng tại châu Âu sẽ bị ảnh hưởng bới World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 khi các cầu thủ phải trở về phục vụ ĐTQG. Nhưng Liverpool lại là đội hiếm hoi ít bị ảnh hưởng khi có ít nhất 3 trụ cột yên tâm không phải lo vắt sức vì World Cup là Salah, Diaz và Robertson do ĐT của các cầu thủ này không thể giành vé đến Qatar. Ngược lại, Man City, Man Utd, Arsenal hayTottenham, Chelsea luôn mất đến cả đội hình vì World Cup. Đó là điều thuận lợi để Klopp tính toán phân phối sức lực và lực lượng trong cuộc đua vô địch sẽ bước vào giai đoạn then chốt ngay sau khi World Cup kết thúc.

3612_11zon.jpg
...và nếu thầy trò Klopp vô địch, cũng không phải điều ngạc nhiên.

Liverpool có đủ lực để cạnh tranh sòng phẳng với Man City và phần còn lại của Premier League. Hoặc nếu thầy trò Klopp giương cao cúp vô địch vào cuối mùa, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Đội hình lý tưởng: Allison – Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold – Thiago, Elliot, Fabinho – Diaz, Nunez, Salah

Lịch thi đấu của Liverpool

6/08/2022: Fulham (sân khách)

13/08/2022: Crystal Palace (sân nhà)

20/08/2022: Manchester United (sân khách)

27/08/2022: A.F.C. Bournemouth (sân nhà)

31/08/2022: Newcastle United (sân nhà)

03/09/2022: Everton (sân khách)

10/09/2022: Wolverhampton (sân nhà)

17/09/2022: Chelsea (sân khách)

01/10/2022: Brighton (sân nhà)

08/10/2022: Arsenal (sân khách)

15/10/2022: Manchester City (sân nhà)

19/10/2022: West Ham United (sân nhà)

22/10/2022: Nottingham Forest (sân khách)

29/10/2022: Leeds United (sân nhà)

05/11/2022: Tottenham Hotspur (sân khách)

12/11/2022: Southampton (sân nhà)

26/12/2022: Aston Villa (sân khách)

31/12/2022: Leicester City (sân nhà)

02/01/2023: Brentford (sân khách)

14/01/2023: Brighton (sân khách)

21/01/2023: Chelsea (sân nhà)

04/02/2023: Wolverhampton (sân khách)

11/02/2023: Everton (sân nhà)

18/02/2023: Newcastle United (sân khách)

25/02/2023: Crystal Palace (sân khách)

04/03/2023: Manchester United (sân nhà)

11/03/2023: A.F.C. Bournemouth (sân khách)

18/03/2023: Fulham (sân nhà)

01/04/2023: Manchester City (sân khách)

08/04/2023: Arsenal (sân nhà)

15/04/2023: Leeds United (sân khách)

22/04/2023: Nottingham Forest (sân nhà)

25/04/2023: West Ham United (sân khách)

29/04/2023: Tottenham Hotspur (sân nhà)

06/05/2023: Brentford (sân nhà)

13/05/2023: Leicester City (sân khách)

20/05/2023: Aston Villa (sân nhà)

28/05/2023: Southampton (sân khách)

Bài liên quan
  • Ngoại hạng Anh 2022/2023: Arsenal sẽ rất đáng gờm và đáng xem
    5 mùa liền không được dự Champions League là chuỗi kết quả không thể tệ hơn với Arsenal. Nhưng nếu nhìn vào những chuyển động về nhân sự và kết quả từ loạt trận giao hữu vừa qua, có thể tin là Arsenal mùa giải mới sẽ rất đáng xem và đáng gờm
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngoại hạng Anh 2022/2023: Liverpool, kẻ đủ sức thách thức Man City
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO