Ngoại hạng Anh 2022-2023: Chelsea đã ‘sang trang’ nhưng liệu có ‘đổi đời’?

Bình An| 02/08/2022 07:00

Chưa bao giờ Chelsea trở nên kém hấp dẫn như hiện nay. Abramovich ra đi, hàng loạt trụ cột đã và đang tìm bến đỗ mới. Những ngôi sao bất ngờ ‘quay xe’ để tìm nơi tốt hơn. Tất cả báo hiệu một mùa giải đầy gập ghềnh với thầy trò HLV Tuchel.

Mùa hè nhạt nhòa và di sản của Abramovich

Đó là một mùa hè quay cuồng tại Stamford Bridge. Kỷ nguyên của Roman Abramovich đã kết thúc và cách ông phải chia tay Chelsea để lại cho các cầu thủ lẫn CĐV nỗi bất an không nhỏ. Qúa trình thay đổi chủ sở hữu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tình hình nhân sự của Chelsea.

4208_11zon.jpg
Chỉ có Raheem Sterling....

Ông chủ mới Todd Boehly không có nhiều thời gian để để bắt kịp với sự phức tạp của bóng đá Anh kể từ khi hoàn thành việc tiếp quản với giá 4,25 tỷ bảng. Có thể nói Chelsea không thiếu tiền, thậm chí dư dả nhưng sự bất ổn đang hiện diện, nhất là ở khâu chuyển nhượng.

Đến lúc này Chelsea chỉ mới có được 2 chữ ký của Raheem Sterling, và Kalidou Koulibaly, một tiền đạo và một trung vệ. Wesley Fofana vẫn chưa chắc đến. Ở chiều ngược lại, hai trụ cột ở hàng thủ mùa trước là Antonio Rüdiger và Andreas Christensen ra đi. Đội trưởng Cesar Azpilicueta và đồng hương Marcos Alonso cũng đang làm mình làm mẩy để về lại Tây Ban Nha. Nếu điều này xảy ra, Tuchel sẽ khủng hoảng hàng thủ thật sự.

Chưa hết, Timo Werner cũng đang đòi ra đi vì không được tin tưởng. Hakim Ziyech được liên hệ đến AC Milan.

0_koulibaly-training.jpg
...và Koulibaly chuyển đến liệu có đủ để nâng tầm Chelsea?

Chưa có mùa bóng nào mà Chelsea “hụt hơi” trên thị trường chuyển nhượng như năm nay, dù không thiếu tiền. Ngôi sao chạy cánh Raphinha tưởng như đã đồng ý chuyển đến, bỗng đổi ý sang Barca. Tương tự, trung vệ Jules Kounde cũng “quay xe” theo chân Raphinha sang Barca. De Ligt cũng từ chối lời mời để chọn Bayern Munich. Chưa bao giờ Chelsea trở nên “rẻ rúng” như vậy. Chuyện gì đang xảy ra?

Ở loạt trận giao hữu trước mùa giải, Chelsea cũng không có được kết quả tốt. Trận thua muối mặt 0-4 trước Arsenal đã cho thấy “động lực thi đấu” của các cầu thủ đang có vấn đề. Phải chăng Tuchel cũng đang buông xuôi?

3500_11zon.jpg
Chuyện gì đang khiến Chelsea không còn là điểm đến hấp dẫn với các ngôi sao?

Sau trận thua Arsenal, HLV Tuchel đầy chán chường khi được hỏi về tiềm năng vô địch: “ Tôi không thể đảm bảo điều đó. Tôi thấy các cầu thủ Arsenal có quyết tâm cao, ý tưởng chơi bóng rõ ràng; sự sẵn sàng về mặt thể lực; những yếu tố mà Chelsea không thể sánh bằng. Chúng ta khoan nói về chức vô địch, về Man City, Liverpool hay Man Utd. Ngày hôm nay chúng ta thua cả một đội bóng không được dự Champions League”.

Vai trò và “gánh nặng” của Tuchel

Theo báo Washington Post, Toedd Boehly sẽ thưởng toàn bộ tập thể Chelsea 15 triệu bảng trong trường hợp Chelsea kết thúc mùa giải với vé dự Champions League. Ngoài ra, nếu Chelsea vô địch Premier League, mức thưởng sẽ là 35 triệu bảng.

Dù đang có nhiều vấn đề nhưng có thể nói không ai hợp hơn Tuchel để dẫn dắt Chelsea lúc này. Ông chủ mới Boehly cũng tỏ ra tin cậy nhà cầm quân ng ười Đức, thể hiện qua việc ủng hộ Tuchel ‘tống khứ’ Lukaku sang Inter.

0_gettyimages-1408270819.jpg
Tuchel có thể cười nữa ở mùa giải này?

Hai vấn đề trọng tâm của Chelsea mà Tuchel sẽ phải đối mặt trong mùa giải này: phòng ngự chắc chắn, tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn. Đây chính là những thứ đã từng làm nên bản sắc của đội bóng thành London. Ban có nhớ mùa giải gần nhất Chelsea có tiền đạo ghi được hơn 20 bàn/mùa? Đó là mùa giải 2016/2017 với Diego Costa.

Mùa trước, việc để hòa đến 11 trận (nhiều nhất trong các đội Top 4) khiến Chelsea mất nhiều điểm và bị tụt lại. Vì thế, nếu Tuchel có mối bận tâm nào thì đó là việc ông phải thiết lập lại phương pháp tấn công và khả năng săn bàn của hàng tiền đạo. Chelsea cần thêm sự sáng tạo và sự “tàn nhẫn” của các tiền đạo.

0x0_11zon.jpg
Chelsea cần nhiều hơn nữa ở Kai Havertz.

Sự chuẩn bị của Chelsea trước mùa giải 2022/2023 thực sự đáng báo động. Không thể tìm thấy hình ảnh một Chelsea chắc chắn, bản lĩnh trước đây mà thay vào đó là một The Blues yếu đuối, mất định hướng. Qúa nhiều câu hỏi đang chờ Tuchel giải quyết.

Ngay cả đến Tuchel cũng không chắc chắn đội bóng của mình đang ở trạng thái tốt hay xấu. Chelsea có thể vẫn ở trong nhóm cạnh tranh chức vô địch, nhưng rất khó để lên ngôi.

Đội hình lý tưởng: Mendy – Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly – Recee James, Jorginho, Kante, Chilwell – Mount, Sterling, Havertz

Lịch thi đấu của Chelsea

06/08 - Everton - Chelsea

13/08 - Chelsea - Tottenham Hotspur

20/08 - Leeds United - Chelsea

27/08 - Chelsea - Leicester City

31/08 - Southampton - Chelsea

03/09 - Chelsea - West Ham United

10/09 - Fulham - Chelsea

17/09 - Chelsea - Liverpool

01/10 - Crystal Palace - Chelsea

08/10 - Chelsea - Wolves

15/10 - Aston Villa - Chelsea

18/10 - Brentford - Chelsea

22/10 - Chelsea - Manchester United

29/10 - Brighton - Chelsea

05/11 - Chelsea - Arsenal

12/11 - Newcastle United - Chelsea

26/12 - Chelsea - Bournemouth

31/12 - Nottingham Forest - Chelsea

02/01 - Chelsea - Manchester City

14/01 - Chelsea - Crystal Palace

21/01 - Liverpool - Chelsea

04/02 - Chelsea - Fulham

11/02 - West Ham United - Chelsea

18/02 - Chelsea - Southampton

25/02 - Tottenham Hotspur - Chelsea

04/03 - Chelsea - Leeds United

11/03 - Leicester City - Chelsea

18/03 - Chelsea - Everton

01/04 - Chelsea - Aston Villa

08/04 - Wolverhampton - Chelsea

15/04 - Chelsea - Brighton

22/04 - Manchester United - Chelsea

26/04 - Chelsea - Brentford

29/04 - Arsenal - Chelsea

06/05 - Bournemouth - Chelsea

13/05 - Chelsea - Nottingham Forest

20/05 - Manchester City - Chelsea

28/05 - Chelsea - Newcastle United

Theo The Guardian
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngoại hạng Anh 2022-2023: Chelsea đã ‘sang trang’ nhưng liệu có ‘đổi đời’?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO