Nghi vấn băng đảng "Đầu rắn" buôn người Trung Quốc sau vụ 39 người chết ở Anh

25/10/2019 10:41

Băng đảng “Đầu rắn” đã chi trả số tiền lớn để đưa người trái phép từ Trung Quốc vào Anh và cưỡng ép họ lao động để trả nợ.

Nghi vấn băng đảng Đầu rắn buôn người Trung Quốc sau vụ 39 người chết ở Anh - 1

Xe tải chở 39 thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ việc ở Essex (Ảnh: PA)

Cảnh sát Anh ngày 23/10 xác nhận 39 thi thể, gồm 8 phụ nữ và 31 đàn ông, trên thùng xe tải đã được chuyển tới nhà xác khi cảnh sát bắt đầu tiến trình “kéo dài và phức tạp” nhằm nhận diện họ.

Các sĩ quan cảnh sát cũng gia hạn thời gian để thẩm vấn tài xế lái xe tải chứa 39 nạn nhân. Người này được xác định danh tính là Mo Robinson, 25 tuổi, từ Portadown ở hạt Armagh, Bắc Ireland.

Robinson đã di chuyển từ Dublin tới Holyhead ở xứ Wales vào ngày 20/10, trước khi tiếp nhận thùng container với 39 nạn nhân bên trong tại cảng Purfleet ở Essex, Anh vào sáng sớm ngày 23/10. Thùng container này ban đầu được chuyển từ cảng Zeebrugge tại Bỉ.

Một số thông tin nói rằng Robinson, người duy nhất kiểm soát thùng chứa xe tải trong khoảng 35 phút, đã phát hiện ra các thi thể bên trong thùng xe do mình điều khiển và gọi cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Truyền thông Anh đưa tin 39 nạn nhân thiệt mạng do chết cóng khi ở trong thùng đông lạnh suốt hơn 10 giờ đồng hồ với nhiệt độ ở mức -25 độ C. Họ có thể đã thiệt mạng từ trước khi tới Anh.

Nhiều manh mối cho rằng đây là một vụ buôn người, chứ không phải là trường hợp nhập cư bình thường. Cảnh sát Anh cho biết 39 nạn nhân là công dân Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ vẫn đang liên hệ chặt chẽ với cảnh sát Anh. Các quan chức Trung Quốc dự kiến sẽ tới Tilbury, Essex, nơi các thi thể đã được chuyển tới nhà xác.

Theo Telegraph, thông tin toàn bộ nạn nhân tử vong trong thùng chứa xe tải là người Trung Quốc đã làm dấy lên nghi ngờ về các băng nhóm “Đầu Rắn” khét tiếng. Các băng nhóm này đã trả hàng nghìn USD để buôn lậu người vào Anh, sau đó cưỡng ép họ phải làm việc khi đã đặt chân tới Anh.

“Đây là cuộc điều tra đáng chú ý và vô cùng nhạy cảm. Chúng tôi vẫn đang làm việc khẩn trương để có bản mô tả đầy đủ về việc những người này đã thiệt mạng như thế nào. Việc tập kết các thi thể vẫn đang diễn ra và quá trình nhận diện, vốn kéo dài và phức tạp, có thể sẽ bắt đầu sau đó”, Phó Cảnh sát trưởng Essex Pippa Mills nói hôm 24/10.

Các manh mối khả nghi

Năm ngoái các nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt 155 người Trung Quốc sau khi phát hiện một đường dây chuyên buôn người Trung Quốc vào Anh và Ireland với giá 18.000 bảng Anh (23.200 USD) một người.

Trong vụ việc xảy ra mới đây, hiện vẫn chưa rõ 39 nạn nhân đã được đưa lên thùng container ở địa điểm nào, mặc dù một số thông tin nói rằng họ đã ở sẵn bên trong trước khi thùng container này được đưa tới cảng ở Bỉ.

Nghi vấn băng đảng Đầu rắn buôn người Trung Quốc sau vụ 39 người chết ở Anh - 2

Hành trình di chuyển của xe tải chở 39 thi thể tại Anh (Đồ họa: BBC)

Một thảm kịch tương tự từng xảy ra vào năm 2000 khi 58 người Trung Quốc bị phát hiện thiệt mạng trong thùng xe tải sau khi rời khỏi cảng Zeebrugge ở Bỉ để tới Dover ở Anh. Trong phiên xét xử tài xế lái xe tải người Hà Lan Perry Wacker, một thông tin đã được tiết lộ là nhóm người Trung Quốc đã bắt đầu hành trình từ Bắc Kinh.

Nhóm người Trung Quốc đã sử dụng hộ chiếu thật để bay tới Serbia, sau đó sử dụng hộ chiếu giả đi ô tô tới Hungary. Tiếp đó, nhóm này được đưa lên thùng xe tải, di chuyển qua Áo, Pháp, Hà Lan và tới Bỉ, trước khi được đưa đến Dover. Trên đường đi họ đã bị chết ngạt.

Steve Harvey, cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và hiện là tư vấn viên về nhập cư, từng điều tra các hoạt động của băng nhóm “Đầu Rắn” sau vụ việc xảy ra tại Dover.

Theo ông Harvey, phần lớn người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến ở đông nam Trung Quốc.

“Họ thường bay thẳng tới Nga giống như một nơi tập kết, sau đó đi tới vùng Balkan bằng máy bay hoặc đường bộ. Họ sẽ có mặt tại Đông Nam châu Âu trong một khoảng thời gian nhất định để chờ chặng tiếp theo của hành trình. Họ ẩn náu trong các nhà chứa do những kẻ buôn người kiểm soát. Đã có những trường hợp người nhập cư bị các “Đầu Rắn” khác bắt cóc hoặc tống tiền”, ông Harvey cho biết.

Các nguồn tin an ninh tiết lộ với Telegraph rằng họ đang tập trung xem xét một băng nhóm tội phạm tại nam Armagh, Bắc Ireland, nơi được cho là có liên quan tới các lực lượng bán quân sự bất mãn. 3 đối tượng ở rất gần biên giới Ireland bị nghi ngờ có liên quan tới việc “đạo diễn” vụ buôn người dẫn tới thảm kịch hôm 23/10 ở Essex.

Một trong số 3 người đàn ông trên có liên quan tới công ty ở Bulgaria, nơi sở hữu đầu kéo xe tải được dùng để chuyển thùng đông lạnh từ cảng Purfleet của Anh tới khu công nghiệp ở Essex, trước khi các thi thể được phát hiện tại đây.

Nằm bên ngoài tuyến đường chính chạy qua khu nghỉ dưỡng Biển Đen, địa chỉ đăng ký cho trụ sở công ty trên là một khối nhà cao tầng đã xuống cấp và người dân cũng không biết bất kỳ người Ireland nào sống tại đây. Khu vực này nổi tiếng là nơi có liên kết với các băng nhóm Ireland và là “căn cứ” buôn lậu tiền và thuốc lá. 3 nghi phạm được cho là có liên quan tới các hoạt động buôn lậu ngầm tại biên giới Ireland.

Thành Đạt

Theo Telegraph

Nổi bật Việt Báo
  • Diễn biến mới vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung
    Vụ tranh chấp khiếu kiện mua bán đất đai lớn nhất miền Trung đã xuất hiện những tín hiệu mới khi chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã đàm phán và có được những thỏa thuận để tiến tới giải quyết các quyền lợi cho khách hàng sau thời gian dài tranh chấp, khiếu kiện. 
  • Tình hình cổ phiếu Thế giới Di động
    Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ròng 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ.
  • Saigon Co.op mở thêm 6 cửa hàng Co.op Smile tại TP. HCM
    Sáng ngày 27/7/2024, hệ thống cửa hàng bách hóa Co.op Smile đưa vào hoạt động 6 cửa hàng bách hoá Co.op Smile tại Quận 6, TP. Thủ Đức và Quận 12 nâng tổng số cửa hàng Co.op Smile lên con số 108 cửa hàng. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2024, hệ thống Co.op Smile sẽ đạt 140 cửa hàng.
  • Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 bắt đầu lên kệ
    Ngoài bộ đôi smartphone gập Galaxy Z Fold6 và Z Flip6, các sản phẩm ra mắt cùng đợt của Samsung cũng bắt đầu mở bán tại Việt Nam.
  • 6 tháng cuối năm: Thận trọng đầu tư vàng, bất động sản khởi sắc
    Theo chuyên gia, đầu tư vàng nên cẩn trọng nhất vì không những chịu tác động bởi yếu tố thị trường mà còn bị tác động mạnh mẽ bởi yếu tố chính sách. Cùng với đó, bất động sản tại các đô thị và công nghiệp là hai khu vực phát triển tốt nhất từ đầu năm đến nay.
Đừng bỏ lỡ
Nghi vấn băng đảng "Đầu rắn" buôn người Trung Quốc sau vụ 39 người chết ở Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO