Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 chất liệu bằng gỗ mít

07/05/2022 08:02

Toàn bộ công đoạn được anh Phát làm hoàn toàn thủ công bằng gỗ mít, cao 20cm, rộng 13cm và có giá bán là 500.000 đồng/sản phẩm, số lượng bán ra cũng được giới hạn.

Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Được biết đến là một nghệ nhân sơn mài của Việt Nam, anh Nguyễn Tấn Phát (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đã cho ra mắt 31 bức tượng sao la – linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít trước sự thích thú của nhiều người.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Để tạo ra một bức tượng sao la, anh Phát phải thực hiện các bước gồm: phác thảo trên giấy, phác thảo trên gỗ, đục đẽo tạo khối gỗ, tạo hình, tô màu và hoàn thiện.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, anh thường dùng các chất liệu tự nhiên như gỗ mít, đá ong, vỏ sò được tìm thấy ở quê hương mình để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau.“Đứng trước cơ hội du lịch mở cửa và chào đón SEA Games 31, tôi rất muốn gửi gắm tình yêu của mình đối với Việt Nam thông qua 31 bức tượng sao la, biểu tượng linh vật SEA Games được tổ chưc ở nước nhà. Tôi lựa chọn gỗ mít vì đây là một chất liệu rất truyền thống, thân thiện với môi trường và dễ kiếm ở Việt Nam”, anh Phát chia sẻ.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Để hoàn thành bộ sưu tập này, anh Phát và cộng sự đã mất khoảng 2 tháng trời miệt mài lao động. "Đầu tiên tôi phải phác thảo trên giấy, phác thảo trên gỗ rồi đục đẽo, tạo khối gỗ, tạo hình, tô màu và hoàn thiện. Riêng sản phẩm đầu tiên tôi phải mất 1 tuần để cầm cưa, cầm đục, xắn tay áo lên làm việc”, anh Phát cho hay.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Sau khi phác thảo và cắt gỗ, nghệ nhân bắt đầu gọt dáng linh vật.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Đục đẽo tạo hình.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Sau tạo hình là công đoạn mạ bạc cho tác phẩm.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Công đoạn cuối cùng là tô màu.
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 bằng chất liệu bằng gỗ mít
Các công đoạn được anh Phát làm thủ công hoàn toàn bằng gỗ mít, cao 20cm, rộng 13cm và có giá bán là 500.000 đồng/sản phẩm, số lượng bán ra cũng được giới hạn.

Bảo Khánh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghệ nhân Hà Nội chế tác linh vật của SEA Games 31 chất liệu bằng gỗ mít
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO