Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Anh Sơn| 06/09/2023 07:28

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc, Phiên họp toàn thể, Phiên họp hẹp và gặp gỡ song phương.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Sáng sớm 5/9, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và thực chất, ba Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc song phương, ba bên thường xuyên, duy trì cơ chế ăn sáng làm việc giữa Thủ tướng ba nước nhân dịp tham dự các Hội nghị quốc tế nhằm không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, cùng nhau trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tìm biện pháp tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong quan hệ ba nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu Indonesia, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vì sự thịnh vượng trong khu vực.

Các doanh nghiệp Indonesia mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng; chuyển đổi xanh, trong đó có chuyển đổi năng lượng như năng lượng tái tạo, xe điện; đầu tư công nghiệp khai khoáng; đầu tư bất động sản, trong đó có phát triển nhà ở xã hội; liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam; hoan nghênh, nhất trí với các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm, phù hợp với định hướng phát triển của hai nước và xu thế của thế giới…; đề nghị doanh nghiệp hai nước, nhất là KADIN và VCCI tăng cường kết nối, phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng các chương trình, dự án, hiệp định hợp tác cụ thể, thiết thực, lâu dài, ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Indonesia tiếp tục phát huy tối đa khả năng, lợi thế của hai bên; sự năng động, sáng tạo; thực hiện đúng các cam kết đầu tư: “Đã nói là làm”; “Đã cam kết là phải thực hiện”; tuân thủ quy định pháp luật; phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người lao động, cùng Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
10h00 sáng 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự lễ đón của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân, dự Lễ khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN-43.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-43 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia với sự hiện diện của Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chào mừng các đại biểu đến Jakarta dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-43. Tổng thống khẳng định tất cả các nước thành viên đều chia sẻ niềm tự hào và tình yêu với đại gia đình có tên ASEAN. Đoàn kết ASEAN là giá trị trân quý mà tất cả các thành viên gia đình trân trọng và giữ gìn.

Lấy hình ảnh “con thuyền ASEAN” đang tiến ra biển lớn, rộng mở với thế giới, hợp tác với các đối tác vì mục tiêu chung hòa bình, an ninh và ổn định, Tổng thống Widodo khẳng định ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ xát quyền lực, mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng.

Nơi đại dương rộng lớn không ai có thể đi một mình, ASEAN mong muốn hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước, khẳng định vai trò là tâm điểm của tăng trưởng.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Tại lễ khai mạc, Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Hội nghị, đã trao Giải thưởng ASEAN 2023 cho doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Minh về những đóng góp to lớn cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN), hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và nâng cao quyền năng kinh tế. Bà cũng tích cực triển khai nhiều dự án tập huấn, đào tạo, hỗ trợ các doanh nhân nữ, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của Cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam và ASEAN, kết nối với các nền kinh tế APEC và toàn cầu.

Ông Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit, công dân Brunei Darussalam được trao giải thưởng này năm 2022 vì những đóng góp cho phát triển cộng đồng.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Lễ khai mạc đã truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết của ASEAN, luôn mạnh mẽ tiến lên phía trước, cùng đưa tầm vóc ASEAN ngày càng lớn mạnh trở thành một tâm điểm của tăng trưởng ở khu vực và thế giới.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN-43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta. Các đại biểu nhấn mạnh, để hiện thực hóa tâm điểm của tăng trưởng, ASEAN cần đẩy mạnh cải cách chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, dỡ bỏ các rào cản thương mại, đầu tư, chú trọng đầu tư vào sự phát triển con người thông qua giáo dục, y tế, phát triển đồng đều, và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Tại phiên toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ nhận định chung về một năm 2023 nhiều biến động. Kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi tích cực hơn, song còn nhiều rủi ro, tăng trưởng chưa bền vững, thương mại phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp.

Để giữ vững “ASEAN tầm vóc” và là “tâm điểm của tăng trưởng”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải nâng cao tự cường của ASEAN thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng thị trường nội khối, khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Thủ tướng cho rằng ASEAN cần xác định bảo đảm hòa bình, an ninh, khu vực đầu tiên và trước hết là trách nhiệm và nỗ lực tự thân của chính ASEAN. Muốn vậy, các nước thành viên ASEAN phải nêu cao tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự cường; và tinh thần này phải được thể hiện bằng cả lời nói và hành động. Chỉ có như vậy, vai trò của ASEAN mới có thể phát huy thực chất và nhận được sự coi trọng trên thực tế của các đối tác, nhất là các nước lớn.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Sau khi ăn trưa cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, đầu giờ chiều, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác tham dự phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là sáng kiến của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, với mục tiêu khơi mở tiềm năng và cơ hội tăng cường hợp tác, kết nối cho các nước ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
APIF là diễn đàn bao trùm cho đại diện các nước ASEAN và đối tác, từ cả khu vực công và tư, thảo luận và xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược cho tương lai, tập trung vào 3 chủ đề chính: (i) cơ sở hạ tầng xanh và chuỗi cung ứng tự cường, (ii) chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, và (iii) và tài chính bền vững, đổi mới sáng tạo.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Trong khuôn khổ diễn đàn, diễn ra buổi triển lãm về các dự án cụ thể do các nước ASEAN đề cử nhằm đóng góp vào phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như tiềm năng tăng trưởng kinh tế của khu vực.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Giữa giờ chiều ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Cùng chia sẻ lo ngại về những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Lãnh đạo các nước nhấn mạnh đoàn kết là giá trị chiến lược để ASEAN tiếp tục vượt qua thử thách, vững vàng trước các cọ xát chiến lược và cạnh tranh địa chính trị, khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực; là nền tảng để củng cố vai trò của ASEAN trong định hướng và dẫn dắt các nỗ lực đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ ý kiến của các nước về những biến động phức tạp, đa chiều trong môi trường quốc tế hiện nay, trong đó một trong những tác nhân chủ yếu là cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, kéo theo các nước phải đứng trước những lựa chọn chiến lược hết sức khó khăn.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, ở giữa tâm điểm cạnh tranh, ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn. ASEAN phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích, kiên định mục tiêu xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và quan trọng nhất là thống nhất giữ vững lập trường nguyên tắc của mình trong các vấn đề có liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh - phát triển của khu vực.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Cuối giờ chiều ngày 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab. Chủ tịch WEF Klaus Schwab đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, nhất là cách tiếp cận toàn diện về quản lý kinh tế vĩ mô, giúp đưa nền kinh tế vượt qua các thách thức của bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay; đánh giá Việt Nam là điểm sáng của tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Việt Nam và WEF giai đoạn 2023-2026; khẳng định sẽ phối hợp để triển khai hiệu quả cả sáu lĩnh vực hợp tác, gồm: đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực lương thực - thực phẩm, phát triển kỹ năng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; cụm công nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng 0; thúc đẩy hợp tác hạn chế rác thải nhựa; tài chính cho chuyển đổi năng lượng; và hợp tác chuyển đổi số và thúc đẩy thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự tham dự của Timor-Leste tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43; tái khẳng định Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên ASEAN tích cực ủng hộ, hỗ trợ Timor-Leste trong tiến trình trở thành thành viên chính thức của ASEAN.
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43

Hai Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, sớm hoàn tất đàm phán và ký Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương, và phê chuẩn Hiệp định Thương mại giữa hai nước; khai thác hiệu quả lĩnh vực thương mại - đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân; đồng thời chú trọng khai thác các lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Timor-Leste và tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam như nông – lâm - ngư nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
Sáng mai, ngày 6/9, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-43 và các Hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày làm việc thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN-43
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO