Ngày 28/12 năm xưa: Việt Nam vô địch AFF Cup 2008; Tác giả tháp Eiffel qua đời; Tu viện Westminster được cung hiến; Ca sĩ Vân Quang Long qua đời

Tổng hợp| 28/12/2023 06:00

Ngày 28/12/2008 trên sân Mỹ Đình, Lê Công Vinh ghi bàn bằng pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam ở phút 90+4 trong trận chung kết lượt về với Thái Lan. Việt Nam giành chức vô địch với tổng tỉ số 3-2.

- Tu viện Westminster được cung hiến

Ngày 28/12/1065, tu viện Westminster ở London được cung hiến và trở thành địa điểm tổ chức lễ đăng quang cũng như các nghi lễ có ý nghĩa quốc gia khác ở Anh.

Tu viện Wesminter được xây dựng từ thế kỷ thứ X theo lối kiến trúc Gothic tráng lệ và tôn nghiêm. Theo thông lệ, người làm lễ đăng quang tại tu viện là Đức Tổng Giám mục Canterbury, ngai vàng của vua Edward là chiếc ngai đã được sử dụng tại tất cả các buổi lễ kể từ năm 1308.

dau-an-nuoc-anh-1.jpg
Tu viện Westminster. Ảnh: Londonist

Kể từ năm 1066, Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của 39 vị quân chủ Anh. Đã có ít nhất 16 đám cưới vương thất đã được tổ chức ở tu viện kể từ năm 1100. Đây cũng là nơi chôn cất của hơn 3300 nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh: 18 vị quân chủ, các thủ tướng, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà khoa học, tướng lĩnh quân sự và một ngôi mộ Chiến sĩ Vô danh.

mi2pdudbjbnnpkpvg35iuykf6e-3651.jpg_11zon.jpeg
Vua Charles đăng quang tại Tu viện Westminster năm 2023. Ảnh: Reuters

Cùng với Cung điện Westminster và Nhà thờ Thánh Margaret, Tu viện Westminster đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987.

-Buổi trình diễn đầu tiên của Cinématographe,

Ngày 28/12/1895 buổi trình diễn cinematographe đầu tiên diễn ra tại quán Salon Indien du Grand Café ở Paris do anh em nhà Lumiere tổ chức. Đây là thiết bị quay phim đầu tiên do anh em nhà Lumière thiết kế.

93913315_3212831585402238_972228923339309056_n.jpg
Thiết bị cinematographe của anh em nhà Lumière. Ảnh: historynet

Bộ phim 'La Sortie des usines' chiêu trong ngày này được xem như bộ phim đầu tiên của điện ảnh.

-Nhà thiết kế tháp Eiffel qua đời ở tuổi 91.

Ngày 28/12/1923, kỹ sư Gustave Eiffel qua đời ở tuổi 91. Ông sinh ngày 15/12/1832 tại Dijon, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật và Sản xuất năm 1855, Eiffel bắt đầu chuyên về xây dựng bằng kim loại, đặc biệt là các cây cầu. Ông là một trong những kỹ sư đầu tiên sử dụng caisson khí nén trong xây dựng cầu.

who-is-gustave-eiffel-facts_11zon.jpg
Tên tuổi của Gustave Eiffel gắn liền với 'biểu tượng nước Pháp'. Ảnh: historynet

Eiffel đã khiến cả thế giới phải giật mình với việc thiết kế và xây dựng Tháp Eiffel (1887–1889), nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1889, và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Công trình này khiến ông được mệnh danh là “nhà ảo thuật sắt”, còn Tháp Eiffel trở thành biểu tượng của Paris và nước Pháp, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu.

Tài năng nổi bật của Eiffel cho phép ông thiết kế và xây dựng một số cấu trúc nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài tháp Eiffel, ông còn thiết kế mái vòm di động của đài thiên văn ở Nice và khung của Tượng Nữ thần Tự do ở Cảng New York.

-Phát hiện bộ xương của lãnh đạo Đức Quốc xã Martin Bormann

Ngày 28/121972, các công nhân xây dựng phát hiện ra một hài cốt gần nhà ga Lehrter ở Berlin. Khi khám nghiệm, nhà chức trách phát hiện các mảnh thủy tinh được tìm thấy trong hàm của bộ xương, cho thấy người này đã tự sát bằng cách cắn viên nang xyanua để tránh bị bắt.

1944-07-20-50-liu8tbzm.jpg
Martin Bormann (ngoài cùng bên phải) cùng các lãnh đạo Đức quốc xã: Hitler, Hermn Goring, Wilhelm Keitel. Ảnh: Spiegel

Giám định pháp y xác định rằng kích thước và hình dạng của bộ xương giống hệt với của Bormann, từng là Thủ tướng kiêm thư ký riêng cho Adolf Hitler, là kẻ sừng sỏ của Đức Quốc xã. Ngay sau đó, chính phủ Tây Đức tuyên bố Bormann đã chết. Song gia đình ông không được phép hỏa táng thi thể, phòng trường hợp cần phải kiểm tra thêm pháp y.

Đến năm 1998, hài cốt này mới được xác định chắc chắn là của Bormann, khi chính quyền Đức ra lệnh xét nghiệm ADN trên các mảnh hộp sọ, kết quả cho thấy, hộp sọ là của Bormann. Hài cốt được hỏa táng và tro được rải trên biển Baltic vào ngày 16/8/1999.

image.png.287392006b826f4fd5fef213c1291ca3.png
Bộ hài cốt của Martin Bormann khi được phát hiện. Ảnh: Treaser Bunker

Ngày 1/10/1946, Hội đồng Thẩm phán Tòa án quân sự quốc tế Nuremberg (Nuremberg IMT) tuyên án 19 bị cáo phạm tội ác chiến tranh với 12 án tử hình, trong đo có Martin Bormann với hai tội danh Tội ác chiến tranh và Tội ác chống lại loài người và bị kết án tử hình treo cổ. Tuy nhiên ông ta đã vắng mặt tại phiên tòa.

-Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup lần đầu tiên trong lịch sử

Ngày 28/12/2008 trên sân Mỹ Đình, Lê Công Vinh ghi bàn bằng pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam ở phút 90+4 trong trận chung kết lượt về với Thái Lan.

Ở trận chung kết lượt đi Việt Nam đã thắng 2-1 trên sân Thái Lan. Tổng tỉ số sau hai lượt chung kết là 3-2.

1479803798aff-suzuki-cup.jpg
Đội trưởng Phan Văn Tài Em và các tuyển thủ Việt Nam nâng cao cúp vô địch AFF 2008. Ảnh: VFF

Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành chức vô địch AFF Suziki Cup, tiền thân là Tiger Cup. Người dẫn dắt ĐT Việt Nam năm đó là Henrique Calisto.

-Ca sĩ Vân Quang Long qua đời

Ngày 28/12/2020, tin buồn với người hâm mộ nhạc trẻ Việt Nam khi ca sỹ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ sau cơn đột quỵ.

Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, từng là cựu thành viên của nhóm nhạc nam 1088. Sau khi nhóm nhạc trẻ này tan rã, Vân Quang Long hoạt động solo và thành công với nhiều bản hit đình đám trong những năm 2000.

van-quang-long-16092431046821933770540.jpg
Ca sĩ Vân Quang Long được giới trẻ yêu thích thời điểm 2000-2010

Cuối năm 2017, Vân Quang Long sang Mỹ định cư. Cố ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng, bất động sản.

Vân Quang Long đã đột ngột qua đời tại nhà cậu ruột tại thành phố St. Louis thuộc bang Missouri, hưởng dương 41 tuổi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 28/12 năm xưa: Việt Nam vô địch AFF Cup 2008; Tác giả tháp Eiffel qua đời; Tu viện Westminster được cung hiến; Ca sĩ Vân Quang Long qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO