Ngày 24/6, TP. Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10

Phi Khanh| 22/06/2022 12:40

Hiện tại, các giám khảo đã chấm xong bài thi tuyển sinh lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến công bố điểm thi vào ngày 24/6.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến ngày 24/6 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10
TP. Hồ Chí Minh dự kiến ngày 24/6 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. (Nguồn: TT)

Tối 21/6, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hồ Chí Minh, cho biết, hiện các giám khảo đã chấm xong tất cả bài thi tuyển sinh lớp 10. Từ ngày 22/6, hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục làm việc để đối sánh kết quả, lên điểm, tổng hợp số liệu.

Theo ông Cang, với tiến độ như hiện tại, dự kiến Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 vào ngày 24/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP. Hồ Chí Minh năm nay có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, đến ngày thi chính thức chỉ có 93.277 thí sinh đến trường thi.

Năm học 2022-2023, các trường THPT trên địa bàn Thành phố tuyển 72.784 học sinh vào lớp 10 công lập.

Những năm trước, điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở TP. Hồ Chí Minh là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ; trong đó Toán và Văn nhân hệ số 2. Mùa tuyển sinh năm 2022, Thành phố tính điểm theo cách mới: vẫn là tổng điểm 3 môn thi nhưng các môn thi đều tính hệ số 1.

Thông tin từ một số giám khảo chấm thi lớp 10 cho hay, điểm các môn khá cao.

Ở môn Toán, một số giáo viên chấm thi cho biết, phổ điểm tập trung ở từ 5-7 điểm. Một số bài thi đã đạt điểm tối đa (10 điểm). Tuy nhiên, trong mỗi phòng thi cũng có những bài đạt điểm thấp, dưới trung bình.

Trong khi đó, ở môn Tiếng Anh, theo một số giám khảo chấm thi, phổ điểm ổn định ở mức trung bình khá, từ 5-7 điểm. Có nhiều bài ở một số phòng thi xuất hiện điểm 9, 10. Nhưng trong quá trình chấm cũng có nhiều bài thi điểm dưới trung bình. Nhiều bài thi đạt 7-8 điểm.

Còn ở môn Ngữ văn, theo một giáo viên thông tin, phổ điểm tập trung ở mức trung bình khá, rải đều từ 5-7,75 điểm. Số bài thi đạt 8 điểm không nhiều.

Theo giáo viên này, một phòng thi có 24 bài thì có 4-5 bài đạt điểm 8 và khoảng 2 bài có điểm dưới trung bình, trong đó có bài thi chỉ đạt 0,75 điểm. Hiện cũng đã xuất hiện bài thi môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thông tin ban đầu, còn thông thường sau khi có điểm, theo thống kê của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, môn Toán thường có kết quả thi thấp nhất trong 3 môn thi vào lớp 10.

Trong 3 kỳ thi gần nhất (năm 2021 không thi), thì năm 2020, trong khoảng 82.000 thí sinh dự thi, môn Toán có 48,63% thí sinh có điểm dưới 5 và 13,8% đạt từ 8 trở lên. Có 408 thí sinh đạt điểm 10 và 185 thí sinh bị điểm 0. Năm 2019, trong khoảng 79.000 thí sinh dự thi, có 39.484 thí sinh có điểm thi môn Toán dưới 5.

Tiếng Anh là thế mạnh của học sinh TP. Hồ Chí Minh nhưng năm 2020, có hơn 82.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập nhưng có 49,27% số thí sinh dự thi có điểm dưới 5, 14% đạt từ 8 trở lên. Trong đó, có 118 bài điểm 10 và 4 bài điểm 0.

Còn môn Ngữ văn, điểm thi có khả quan hơn. Năm 2020, môn Ngữ Văn có số điểm dưới 5 ít nhất, chỉ 5,76% số thí sinh dự thi, 16% đạt từ 8 trở lên. Môn này không có điểm 10 và không có điểm 0.

Hiện tại, đã có gần 30 tỉnh thành đã công bố điểm thi vào lớp 10.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 24/6, TP. Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO