Ngày 23/12 năm xưa: Sinh nhật Thượng hoàng Akihito; Slovenia đồng lòng tách khỏi Nam Tư; Cha đẻ súng AK-47 qua đời; Argentia vỡ nợ

Tổng hợp| 23/12/2023 06:00

Thượng hoàng Nhật Bản Akihito sinh ngày 23/12/1933. Akihito là vị quân chủ có thời gian trị vì lâu thứ 21 trên thế giới tính đến thời điểm nhường ngôi.

-Thượng hoàng Nhật Bản Akihito ra đời

Thượng hoàng Nhật Bản Akihito sinh ngày 23/12/1933. Akihito là vị quân chủ có thời gian trị vì lâu thứ 21 trên thế giới tính đến thời điểm nhường ngôi. Ông thoái vị vào ngày 30/4/2019, kết thúc trọn vẹn 30 năm triều đại Bình Thành.

171004091334-01-emperor-akihito(1).jpg
Thượng hoàng Akihito trong một lần xuất hiện trước công chúng. Ảnh: CNN

Trong 30 năm trị vì, Akihito đã góp phần hiện đại hóa chế độ quân chủ cha truyền con nối lâu đời nhất thế giới bằng cách đưa Hoàng gia Nhật Bản gần gũi hơn với công chúng.

2019-04-30t035312z219579385rc1f9d65afd0rtrmadp3japan-emperor-1556605338114389308233_11zon.jpeg

Ông trở thành Nhật hoàng đầu tiên từ bỏ ngai vàng kể từ 200 năm qua. Thái tử Naruhito, 49 tuổi nối ngôi và chính thức mở ra triều đại mới mang tên Reiwa, nối tiếp triều đại Heisei.

-Người Slovenia đồng lòng tách khỏi Nam Tư

Ngày 23/12/1990, trong cuộc trưng dầu dân ý độc lập, 88,5% số cử tri Slovenia bỏ phiếu ủng hộ việc thoát ly khỏi Nam Tư. Cuộc ‘ly hôn’ của Slovenia, sau đó là Croatia, đã dẫn đên sự tan rã của Liên bang Nam Tư.

slovenia3_11zon.jpeg
Slovenia trở thành một nước phát triển mạnh mẽ từ sau khi tách khỏi Nam Tư. Ảnh: SLV

Năm 1991, Slovenia tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1991, tách khỏi Nam Tư, trở thành một nước cộng hòa dân chủ nghị viện với một hệ thống đa đảng. Nền độc lập của Slovenia được cả thế giới chính thức công nhận vào năm 1992.

Nền kinh tế của Slovenia đang phát triển mạnh mẽ và bền vững, với thu nhập bình quân đầu người cao hơn mọi quốc gia cựu xã hội chủ nghĩa khác ở châu Âu. Slovenia có nền kinh tế phát triển với mức thu nhập đầu người cao nhất trong các nước thành viên mới của Liên minh châu Âu.

-Argentina vỡ nợ

Ngày 23/12/2001, Chinh phủ Argentina gây chấn động toàn thế giới khi tuyên bố đình chỉ các thanh toán nợ nước ngoài.

Theo đó Argentina thừa nhận không thể thanh toán khoảng 100 tỷ USD nợ nước ngoài. Đây là vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử nước này, tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

argentina-vo-no(1).jpg
Vụ vỡ nợ năm 2001 gây ra hoàng loạt vụ biểu tình, hỗn loạn tại Argentina. Ảnh: AP

Các cuộc bạo loạn đã làm 33 người thiệt mạng sau khi chính phủ tuyên bố đóng băng tiền gửi tiết kiệm để ngăn tình trạng người dân ồ ạt rút tiền khỏi các ngân hàng.

Sau vụ vỡ nợ này, Argentina còn lâm vào nhiều cuộc vỡ nợ khác với những mức độ khác nhau.

-Cha đẻ súng AK-47 qua đời

Ngày 23/12/2013, ‘cha đẻ của súng trường AK-47’ Mikhail Kalashnikov qua đời, thọ 94 tuổi. Mikhail Kalashnikov là Trung tướng quân đội Liên Xô nhưng được biết đến nhiều hơn với danh xưng nhà thiết kế, chế tạo vũ khí. Sáng tạo nổi bật nhất của ông chính là súng trường AK-47, khẩu súng này đã nhanh chóng được chọn làm mẫu súng trường tấn công cơ bản của Hồng quân Liên Xô.

53e8be358c27c.image(1).jpg
Mikhail Kalashnikov hai lần được phong Anh hùng lao động Liên Xô. Ảnh: historynet

Mikhail Kalashnikov được phong Anh hùng Liên bang Nga và hai lần được phong Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa. Với các phát minh về vũ khí, ông còn nhận 3 Huân chương Lenin, Huân chương Sao đỏ, Huân chương Cờ đỏ Lao động, Cách mạng Tháng Mười v.v

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 23/12 năm xưa: Sinh nhật Thượng hoàng Akihito; Slovenia đồng lòng tách khỏi Nam Tư; Cha đẻ súng AK-47 qua đời; Argentia vỡ nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO