Ngày 18/12 năm xưa: Thông qua Hiến pháp 1980; Mỹ ném bom miền Bắc, Kết thúc trận Verdun; Argentina vô địch World Cup 2022;

Tổng hợp| 18/12/2023 06:00

Ngày 18/12/1980, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI đã nhất trí thông qua Hiến pháp 1980. Chủ tịch Hội đồng nhà nước công bố ngày 19/12/1980.

-Trận Verdun kết thúc

Ngày 18/12/1916 trận Verdun kết thúc với việc quân Pháp và Đức bất phân thắng bại. Đây là trận chiến dài nhất, tổn thất nhiều nhất trong Thế chiến thứ nhất.

Tại Verdun, quân Pháp có 11 sư đoàn với 600 khẩu pháo được bố trí thành ba tuyến trận địa. Phía quân Đức, tham gia tấn công Verdun có 18 sư đoàn với hơn 1.200 cỗ pháo, 170 máy bay; sau đó tăng lên 50 sư đoàn, chiếm một nửa tổng số binh lực Đức ở mặt trận phía Tây.

battle-of-verdun.jpg
Verdun là trận chiến dài nhất, tổn thất nhiều nhất, mệt mỏi và...vô nghĩa nhất của Thế chiến 1. Ảnh: Historynet

Sau hơn 10 tháng giao chiến, hai bên bất phân thắng bại, tổn thất nặng nề và kiệt quệ mọi mặt. Mỗi bên thiệt hại hơn 330.000 người chết và bị thương nên trận Verdun còn được gọi là ‘Cối xay thịt Verdun”. Số đạn dược mà hai bên đổ vào trận này ước tính lên đến hơn 1,3 triệu tấn thép.

-Thông qua Hiến pháp 1980

Ngày 18/12/1980, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI đã nhất trí thông qua Hiến pháp 1980. Chủ tịch Hội đồng nhà nước công bố ngày 19/12/1980.

Với 12 chương, 147 điều, Hiến pháp năm 1980 đã xác định bản chất giai cấp của Nhà nước ta là Nhà nước chuyên chính vô sản, có sứ mệnh lịch sử là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động viên và tổ chức nhân dân xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được thể chế thành một điều của Hiến pháp (Điều 4)…

hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-nam-1980.gif
Hiến pháp năm 1980 có 12 chương, 147 điều

Hiến pháp 1980 được sửa đổi, bổ sung hai lần: Lần thứ nhất sửa đổi Lời nói đầu tại kì họp thứ 4 Quốc hội Khóa VIII; lần thứ hai, sửa đổi các điều 57, 115 (điểm 9), 116, 118, 122, 123 và 125 tại kì họp thứ 5 Quốc hội Khoá VIII.

Hiến pháp năm 1980 là bản Hiến pháp thứ bậc của nước Việt Nam và là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa.

-Mỹ tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng

Đêm 18/12/1972 Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 và nhiều loại máy bay khác vào Hà Nội và cảng Hải Phòng. Cuộc tập kích kéo dài đến 29/12/1972.

don-vi-phao-cao-xa-bao-ve-thu-do.gif
Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Hà Nội năm 1972. Ảnh: TTXVN

Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã tiến hành cuộc ném bom rải thảm, trút xuống một khối lượng bom đạn khổng lồ tương đương sức công phá của 2 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) tháng 8/1945.

-Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Ngày 18/12/1979 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chấp thuận và thông qua Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ( Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, viết tắt là CEDAW).

dfcd2d0a45e295c1eeab1faf00243534.jpg
CEDAW được xem như một tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cho phụ nữ. Ảnh: Women World

CEDAW được xem như một tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cho phụ nữ, có hiệu lực từ ngày 3/9/1981. Công ước cũng thiết lập một danh sách những hành động để chấm dứt việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính. Các nước tham gia ký kết phải có các biện pháp để tìm cách loại bỏ những thành kiến, phân biệt đối xử.

Ngoài ra các nước ký kết còn được yêu cầu phải đưa ý niệm bình đẳng giới vào pháp luật quốc gia, bãi bỏ mọi điều quy định phân biệt đối xử trong các luật của mình, và ban hành các quy định mới để bảo vệ chống phân biệt đối xử với phụ nữ.

-Calvin Klein bán công ty cho PVH

Ngày 18/12/2002, nhà thiết kế thời trang danh tiếng Calvin Klein thông báo ông sẽ bán công ty của mình cho nhà sản xuất áo sơ mi Phillips-Van Heusen với giá 430 triệu USD. Cuộc giao dịch này thu hút cả thế giới vì danh tiếng mà CK đã tạo ra trong nhiều thập kỷ.

Calvin Klein là một nhãn hiệu thời trang được nhà thiết kế cùng tên Calvin Klein thành lập năm 1968 từ 2.000 USD tiền tiết kiệm và 10.000 USD vay từ người bạn là Barry Schwartz thành lập công ty Calvin Klein Ltd chuyên sản xuất áo khoác thời trang, và nhất là những chiếc quần jean CK quen thuộc. Công ty có trụ sở tại Midtown Manhattan, New York City.

calvin-klein-b-1024x553.jpg
Calvin Klein thành lập năm 1968 từ 2.000 USD tiền tiết kiệm và 10.000 USD vay từ người bạn. Ảnh: CK

Năm 2003, Calvin Klein bán công ty của mình cho tập đoàn may áo sơ mi lớn nhất thế giới Phillips-Van Heusen với giá 430 triệu USD. Thời đó, doanh thu của công ty là hơn 3 tỷ USD. Trong một báo cáo năm 2010 của PVH, đã ước tính doanh số bán hàng của sản phẩm Calvin Klein là 4,6 tỷ Euro. Năm 2011, doanh thu của công ty này trong tập đoàn đạt tới 7,6 tỷ USD.

-Tổng thống Donald Trump bị Hạ viện luận tội

Ngày 18/12/2019 Tổng thống Donald Trump bị Hạ viện luận tội với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Vụ luận tội xuất phát từ cáo buộc ông Trump gây sức ép với các quan chức Ukraine trong việc điều tra đối thủ tranh cử của ông là Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ngày 5/2020, ông Trump được tuyên trắng án cả 2 tội danh do thiếu số phiếu cần thiết.

_116503588_gettyimages-1230548084.jpg
Donald Trump là Tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội. Ảnh: AP

Một năm sau, ngày 13/1/2021, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị luận tội 2 lần, sau khi hạ viện bỏ phiếu luận tội với cáo buộc "kích động bạo loạn". Có 10 đảng viên Cộng hòa ở hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội tổng thống.

Trong lịch sử Mỹ, chỉ có 3 tổng thống bị hạ viện luận tội là Andrew Johnson, Bill Clinton và Donald Trump vào năm 2019, nhưng tất cả đều được thượng viện tha bổng.

-Argentina vô địch World Cup 2022

Ngày 18/12/2022 trên sân vận động Lusail (Qatar), Argentina gặp Pháp trong trận chung kết World Cup 2022.

body-16714167670561776019796.jpg
Chức vô địch World Cup thứ 3 của Argentina. Ảnh: Reuters

Kết quả Argentina thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 sau hiệp phụ. Lionel Messi ghi 2 bàn cho Argentina, Kylian Mbappé lập hat-trick cho Pháp. Đây là chức vô địch thế giới thứ 3 của Argentina sau các năm 1978 và 1986.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 18/12 năm xưa: Thông qua Hiến pháp 1980; Mỹ ném bom miền Bắc, Kết thúc trận Verdun; Argentina vô địch World Cup 2022;
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO