Ngày 15/12 năm xưa: Công chiếu phim ‘Cuốn theo chiều gió’; Luật Bosman ra đời; Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018

Tổng hợp| 15/12/2023 06:00

Ngày 15/12/1939 phim ‘Cuốn theo chiều gió’ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Margaret Mitchell—được công chiếu vào ngày này tại Atlanta, Georgia. Bộ phim được bình chọn là một trong 100 phim hay nhất của điện ảnh Hoa Kỳ và là phim đầu tiên thắng trên 5 giải Oscar.

-Chuyến bay đầu tiên qua Kilimanjaro

Ngày 15/12/1929 phi công người Thụy Sĩ Walter Mittelholzer là người đầu tiên bay qua đỉnh Kilimanjaro cao 5895m, một trong những ngọn núi cao nhất thế giới.

Sinh năm 1894 trong một gia đình thợ làm bánh ở St Gallen (Thụy Sỹ), Walter Mittelholzer là người đa tài vì được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh, ông cũng là một phi công, cây bút chuyên viết về du lịch và văn hóa, đồng thời cũng là một doanh nhân hàng không thành đạt tại Thụy Sỹ.

walter-mittelholzer-728f8ce0-a8ab-45c1-aa3e-6df82e7512d-resize-750.jpeg

Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, ông tình nguyện gia nhập quân đội và làm nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng không quân non trẻ của Thụy Sỹ.

-Công chiếu phim ‘Cuốn theo chiều gió’

Ngày 15/12/1939 phim ‘Cuốn theo chiều gió’ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Margaret Mitchell—được công chiếu vào ngày này tại Atlanta, Georgia. Phim do Victor Fleming đạo diễn với sự tham gia của Clark Gable và Vivien Leigh.

lobby-card-gone-with-the-wind-1939_11zon.jpg

Phim kể về chuyện tình lãng mạn ở miền Nam nước Mỹ trong nội chiến. Với độ dài ba giờ bốn mươi phút và bốn phút nghỉ giữa các phần, ‘Cuốn theo chiều gió’ là bộ phim Mỹ có lồng tiếng dài nhất từng được thực hiện tính đến thời điểm hiện tại

film-version-margaret-mitchell-gone-with-the-1939_11zon.jpg

Bộ phim được bình chọn là một trong 100 phim hay nhất của điện ảnh Hoa Kỳ bởi viện phim Mỹ (đứng thứ 6 trong danh sách năm 2007). Phim được đề cử 13 giải năm 1939, trong đó có 8 hạng mục đoạt giải, trở thành phim đầu tiên đoạt trên 5 giải Oscar.

-Alfredo Di Stefano giành Qủa bóng vàng châu Âu

Ngày 15/12/1959 huyền thoại Alfredo Di Stéfano của Real Madrid giành giải thưởng Qủa bóng vàng châu Âu, vượt trên đồng đội Raymond Kopa và cầu thủ xứ Wales của Juventus là John Charles.

article-0-16ca4165000005dc-662_308x185.jpg

Ông là người thứ hai được vinh danh kể từ khi giải thưởng này ra đời, và là cầu thủ Real Madrid đầu tiên giành giải.

-Mục sư Martin Luther King Jr bị bắt

Ngày 15/12/1961 mục sư, nhà hoạt động Martin Luther King Jr. bị bắt vì cùng hơn 500 người tổ chức biểu tình dân quyền tại Albany, Georgia.

6c8716867-130821-martin-luther-king-1120anbcnews-ux-2880-1000.jpeg

King tổ chức và dẫn đầu các cuộc biểu tình tranh đấu cho người da đen quyền bầu cử, quyền được đối xử bình đẳng và các quyền dân sự căn bản khác. Không chỉ với người da đen, King cũng vận động hỗ trợ cho người da đỏ bản địa, khuyến khích họ tham gia vào phong trào dân quyền.

Luật Bosman ra đời

Ngày 15/12/1995 Tòa án Công lý châu Âu ra phán quyết Bosman, cho phép các cầu thủ bóng đá tại Liên minh châu Âu được tự do chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác trong khuôn khổ UEFA sau khi kết thúc hợp đồng mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào.

jean-marc-bosman-825x510.jpg

Tháng 6/1990, CLB Liege (Bỉ) gặp khó khăn về tài chính và đề nghị tiền vệ Jean-Marc Bosman một hợp đồng mới với mức tiền lương giảm 75%. Bosman đã từ chối và nhận lời đề nghị gia nhập một CLB của Pháp. Tuy nhiên Liege không cho phép Bosman ra đi, đồng thời bị phạt và rơi vào thất nghiệp.

Phẫn nộ vì bị xem như súc vật không có quyền gì, bị mua bán như nô lệ, Bosman đâm đơn khởi kiện CLB Liege ra tòa và được xử thắng. Phán quyết Bosman ra đời là một quả bom làm thay đổi bộ mặt của nền bóng đá thế giới, trong đó quyền lợi của cầu thủ với tư cách là người lao động được tôn trọng, khác hẳn thời điểm trước đó khi các cầu thủ không có quyền chấm dứt hợp đồng và rời câu lạc bộ này để ký với câu lạc bộ khác.

Bosman là một cầu thủ hoàn toàn vô danh nhưng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới. Rất nhiều danh thủ thế giới lên tiếng tri ân ông. Nhưng vụ kiện đình cũng khiến Bosman gần như tán gia bại sản. Kết quả ông nhận được khoảng 800.000 euro từ vụ kiện: tiền bồi thường, tiền từ một số ít trận đấu từ thiện cùng một công việc tại FIFPro ( Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp). Nhưng ông mất đi sự nghiệp, người vợ đầu tiên và sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm.

-Tháp nghiêng Pisa mở cửa trở lại sau 11 năm sửa chữa

Ngày 15/12/2001, Tháp nghiêng Pisa của Ý được mở cửa trở lại sau khi một nhóm chuyên gia đã dành 11 năm và tổng cộng 27 triệu USD để bảo trì tòa tháp mà không làm mất đi độ nghiêng nổi tiếng của nó.

istock-470534616_11zon.jpg

Các kỹ sư dự đoán phải mất 300 năm để nó quay trở lại độ nghiêng năm 1990. Dù lối vào tòa tháp hiện đã bị hạn chế, nhưng vẫn có rất nhiều khách du lịch đứng bên ngoài, tạo dáng “đỡ tháp” khi chụp ảnh.

-Chiến tranh Iraq kết thúc, Mỹ rút quân

Ngày 15/12/2011 Mỹ tuyên bố chấm dứt hoạt động tác chiến ở Iraq và rút khỏi nước này theo yêu cầu của chính quyền Baghdad, chấm dứt hai thập kỷ Mỹ dính líu quân sự vào Iraq.

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, chính Tổng thống Obama lại ra lệnh đưa quân Mỹ trở lại Iraq dưới danh nghĩa ngăn chặn các chiến binh tổ chức khủng bố Hồi giáo IS khỏi lan ra và chiếm toàn bộ khu vực xung quanh. Hàng ngàn lính Mỹ được triển khai để chiến đấu chống phiến quân IS - nhiệm vụ này phải đến tháng 12/2017 mới chấm dứt.

111218050741-us-leaving-iraq-12.jpg

Kể từ đó, các lực lượng Mỹ vẫn đồn trú ở Iraq, chủ yếu trong vai trò cố vấn và huấn luyện cho quân đội Iraq. Bất cứ thời điểm nào cũng có khoảng 2.500 nhân viên Mỹ cư trú ở Iraq.

Chiến tranh Iraq bắt đầu từ tháng 3/2003 đến tháng 12/2011 khi Lực lượng Đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu đối đầu với chính quyền của cựu Tổng thống Saddam Hussein. Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, bị bắt và xử tử, Mỹ lại đối đầu với các lực lượng nổi dậy tại Iraq.

-Cựu Tổng thống Pháp bị xử tù treo

Ngày 15/12/ 2011, một tòa án Pháp đã tuyên án cựu Tổng thống Jacques Chirac 2 năm tù treo vì tội lạm quyền và sử dụng công quỹ trái phép.

Thời điểm đó ông Chirac 79 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị Tổng thống Pháp từ 1995-2007. Ông bị đưa ra xét xử vì những cáo buộc tội trạng diễn ra từ khi còn là thị trưởng thủ đô Paris giai đoạn 1977-1995.

110920051331-jacques-chirac.jpg

Tòa đã phán quyết ông có tội khi sử dụng công quỹ để trả lương cho các đảng viên thuộc Đảng Tập hợp vì nền công hòa (RPR) do mình lãnh đạo để đảm nhiệm những công việc cấp địa phương không có thực.

Ukraine tuyên bố thành lập Giáo hội Chính thống giáo đôc lập

Ngày 15/12/2018, Tổng thống Ukraine khi đó là Petro Poroshenko tuyên bố thành lập Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập, tách khỏi Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Moscow.

Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (the Orthodox Church of Ukraine) trở thành một giáo hội độc lập, không còn trực thuộc Moscow như trước. Đầu năm 2019, giáo hội đã được Đức Thượng phụ Bartholomew, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo ở Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng là lãnh đạo các Thượng phụ Chính thống giáo toàn cầu cấp quy chế tự quản.

poroshenko-church-800x450.jpg

Sự ra đời của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine gây xôn xao thế giới, không chỉ trong khối tôn giáo mà còn cả giới chính trị, là thể hiện ý chí mãnh liệt của người Ukraine và khiến Nga vô cùng tức giận.

Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018

Ngày 15/12/2018, Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

483972201350854585057266384734-8932-6908-1544886928.jpg

Việt Nam bất bại ở vòng bảng, thắng Philippines ở cả hai lượt trận bán kết, với cùng tỷ số 2-1. Gặp Malaysia ở chung kết, lượt đi các học trò của HLV Park Hang Seo hòa 2-2 và trận lượt về trên sân Mỹ Đình thắng 1-0 với bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 15/12 năm xưa: Công chiếu phim ‘Cuốn theo chiều gió’; Luật Bosman ra đời; Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO