Ngày 15/1 năm xưa: Martin Luther King ra đời

Tổng hợp| 15/01/2024 06:00

Ngày 15/1/1929, Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, Mục sư Tin Lành theo hệ phái Baptist, ra đời tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

-Bảo tàng Anh mở cửa

Ngày 15/1/1759, Bảo tàng Anh chính thức mở cửa đón khách.

Bảo tàng Anh là một bảo tàng công cộng dành riêng cho lịch sử loài người, nghệ thuật và văn hóa, là ngôi nhà lớn nhất và sở hữu bộ sưu tập toàn diện nhất thế giới về Cổ vật Ai Cập (với hơn 100.000 đồ tạo tác) ngoài Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

british-museum-london_11zon-1-.jpg
Bên ngoài Bảo tàng Anh: Ảnh: Britanica

Thuở ban đầu, Bảo tàng Anh không phải dành cho du khách vì lo sợ những đám đông hiếu kỳ sẽ làm hỏng các hiện vật. Vì thế những người được giao quản lý quyết định muốn vào phải có vé. Vấn đề là chỉ có một vài vé được phát hành mỗi ngày. Thủ tục xin vé khá rườm rà: phải tới bảo tàng đăng ký và quay lại vào ngày khác để nhận sau khi đã được duyệt.

british-museum-opening-day-ticket_11zon-2-.jpg
Vé vào thăm Bảo tàng Anh. Ảnh: Britanica

Tất cả các vé đều miễn phí nhưng được chỉ định trong một thời gian cụ thể. Du khách được đưa đi theo nhóm năm người, mỗi nhóm được hướng dẫn bởi một trong những thủ thư. Mãi nhiều năm sau, thủ tục trên mới bị bãi bỏ và chuyển sang bán vé thăm quan.

​-Le Figaro ra đời

Ngày 15/1/1826 – Tuần báo châm biếm Le Figaro được thành lập tại Paris, Pháp bởi nhà biên kịch Maurice Alhoy và nhà văn và đồng thời cũng là chính trị gia Étienne Arago

Đây là nhật báo lâu đời nhất tại Pháp vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Le Figaro được đặt theo tên của Figaro, một nhân vật trong truyện của Beaumarchais. Tòa soạn báo đặt ở số 14, đại lộ Haussmann, ở quận 9 của Paris.

img-6.jpg
Số báo Le Figaro xuất bản gần thời điểm bị đình bản năm 1835. Ảnh: historynet

Tờ báo thuở sơ khai gồm 4 trang với cỡ chữ nhỏ, nội dung chủ yếu là châm biêm chinh trị và đời sống. Năm 1832, Le Figaro được mua lại bởi giới chức cầm quyền nhằm chống lại làn sóng châm biếm phát động bởi tờ La Caricature. Sau sự kiện này, tờ Le Figaro vì thế mà mất đi tinh thần chấm biếm vốn có của mình.

Một sự kiện lớn trong lịch sử Le Figaro là báo bị đình bản suốt từ 1835 đến 1854 mới được xuất bản trở lại.

-Đức Mẹ Banneux

Ngày 15/1/1933, tương truyền một cô bé 12 tuổi tên là Mariette Beco lần đầu trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại ngôi làng Banneux, Bỉ.

banneux_maagd_der_armen.jpg
Đền Đức Mẹ Banneux. Ảnh: wiki

Năm 1942, Tòa thánh Vatican đã cho phép công khai sùng kính Đức Mẹ Banneux, bổn mạng của những người nghèo.

99c8d0b70768db8aed1935244fe3cc22.png
Tranh Đức Mẹ Banneux: Ảnh: Catholic

Năm 1949, Giám mục giáo phận Liège đã chính thức chấp nhận và năm 1956, một bức tượng mang tước hiệu Đức Mẹ Banneux đã được long trọng suy tôn tại đây. Từ đó đến nay, Linh địa Banneux trở thành địa điểm hành hương của nhiều người Công giáo từ khắp nơi.

-Khánh thành Lầu Năm Góc

Ngày 15/1/1943 – Lầu Năm Góc được khánh thành tại quận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

tòa nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ George Bergstrom và được xây dựng bởi nhà thầu John McShain. Tòa nhà này được khởi công xây dựng vào năm 1941.

3815f6ecf1b22cec75a3-329.jpg
Toàn cảnh Lầu Năm Góc. Ảnh: politico

Lầu Năm Góc hay Ngũ Giác Đài, đúng như tên gọi của nó, có 5 cạnh, với 5 lầu trên mặt đất và 2 tầng hầm. Mỗi tầng có 5 hành lang dạng vòng với tổng cộng chiều dài là 17.5 dặm (hay 28.2 km).

Lầu Năm Góc là tòa nhà văn phòng rộng nhất thế giới với diện tích khoảng 60ha, trong đó khoảng 34ha sử dụng làm văn phòng. Khoảng 23,000 nhân viên quân sự và dân sự, cùng 3,000 nhân viên phi quốc phòng khác làm việc tại đây.

Trong sự kiện khủng bố 11/9/2001, tròn 60 năm sau khi công trình này được khởi công, chuyến bay mang số hiệu 77 của hãng American Airlines bị không tặc và lao thẳng vào mạn phía tây của tòa nhà.

1c51e129e6773b296266-334.jpg
Mạn phía Tây của Lầu Năm Góc bị tấn công ngày 11/9/2001. Ảnh: historynet

Theo thống kê có khoảng 189 người thiệt mạng tại địa điểm này, bao gồm 59 hành khách và phi hành đoàn cùng với 5 tên khủng bố trên máy bay, và 125 nạn nhân bên trong tòa nhà.

-Martin Luther King ra đời

Ngày 15/1/1929, Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, Mục sư Tin Lành theo hệ phái Baptist, ra đời tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà bình.

Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1964 vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự, và các phương tiện bất bạo động khác.

king-speech_custom-55a36ccca2c18277f6560b860375bd766a40c22d.jpg
Martin Luther King tại cuộc tuần hành ở Washington và đọc diễn văn 'I have a dream'. Ảnh: NPR

Tên thật của ông là Michael King, sau khi gia đình đến thăm nước Đức năm 1934, quyết định đổi theo tên của linh mục, nhà cải cách Tin Lành người Đức thế kỷ XVI, Martin Luther.

Năm 1963, King tổ chức cuộc tuần hành tại Washington, và đọc bài diễn văn nổi tiếng "Tôi có một giấc mơ" ("I have a dream") trước hàng ngàn người. Ông nâng cao nhận thức của công chúng về phong trào dân quyền, và được nhìn nhận là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. ‘I have a dream’ trở thành cảm hứng để nhóm nhạc Thụy Điển ABBA sáng tác bài hát cùng tên nổi tiếng không kém.

Ngày 4/4/1968, King bị ám sát tại Memphis, Tennessee. Sau khi chết, danh tiếng của ông càng tăng, trở nên một trong những tên tuổi được kính trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Năm 1977, Tổng thống Jimmy Carter truy tặng King Huân chương Tự do của Tổng thống. Đến năm 1986, ngày Martin Luther King, Jr. được công nhận là quốc lễ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 15/1 năm xưa: Martin Luther King ra đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO