Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

28/01/2023 16:17

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định
Rất nhiều người dân đến cổ vũ, xem chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.

Theo phản ánh của người dân, có mặt Km34, Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, PV ghi nhận hoạt động của 1 sới chọi trâu lớn đang được diễn ra.

Tại đây, xe cộ được vứt la liệt dọc đường, trong sân, các điểm bãi gửi xe chật cứng không còn chỗ nhồi nhét, dòng người ùn ùn từ khắp mọi nơi chen chân đến sân vận động thôn, nơi diễn ra hoạt động chọi trâu.

Ngay đầu đường vào sới được kê nhiều dãy bàn thu tiền vào sân. Tuy nhiên, thay vì thu tiền vé, đơn vị đứng ra tổ chức sới này làm 1 tờ phiếu, mỗi phiếu từ 50.000 - 100.000 đồng, trên phiếu thay ghi rõ “Cảm ơn quý khách đã đóng góp ủng hộ doanh nghiệp chúng tôi để có kinh phí hoạt động và nâng cấp sân bãi”...

Sới chọi trâu không phép tổ chức đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân địa phương. Ảnh: Văn Đức.
Sới chọi trâu không phép tổ chức đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân địa phương. Ảnh: Văn Đức

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hinh (ở huyện Văn Yên) cho biết, nghe thông tin có tổ chức chọi trâu nên từ sớm đã rủ hàng xóm cùng nhau từ Văn Yên sang để xem. Cũng không biết là có phép hay không, nhưng rất lâu rồi tỉnh không tổ chức nên cũng háo hức.

Có mặt tại sân tổ chức chọi trâu, PV ghi nhận một mảnh đất rộng khoảng gần 1ha với sự tham gia, có mặt của hàng nghìn, thậm chí đến chục nghìn người, cả khu vực sới chật chội, chen chúc.

Xung quanh sới được xây dựng kiên cố vì đã nhiều lần tổ chức chọi trâu, có bậc thang ngồi, có hàng rào bằng lưới và gỗ bảo vệ. Tuy nhiên, nhìn rất sơ sài, nhiều điểm không có lưới bảo vệ.

Hoạt động kinh doanh trá hình thay vé vào sới chọi trâu. Ảnh: Văn Đức.
Hoạt động kinh doanh trá hình thay vé vào sới chọi trâu. Ảnh: Văn Đức

Bà Phạm Thị Lan Anh (ở huyện Lục Yên) cho hay, trước doanh nghiệp này cũng đã đứng ra cùng xã tổ chức 1 lần, giờ thấy tổ chức lại nên mọi người hô hào nhau đi xem. Tuy nhiên, vé vào đắt quá, lại thêm tiền gửi xe, mua thêm đồ uống, đồ ăn nên cũng tốn.

Theo bà Anh, nhiều người đến đây vì háo hức lâu ngày không được xem chọi trâu. Tuy nhiên, cũng nhiều người đến vì nhiều lý do khác, trong đó có cả việc để cá cược.

Còn về phía gia đình, bà Anh cho hay, đầu năm xem chọi trâu xong mua ít thịt trâu về ăn. Giá thịt trâu năm nay là 300.000 đồng/kg. Đã thế, chủ sới mổ 4 con, nhưng chỉ có 2 con là trâu chọi trong sới, 2 con khác là mổ ngoài nên cũng không biết con nào trâu chọi với con nào không phải để mua.

Rất đông người dân tập trung từ sớm, xếp hàng mua “vé” vào xem chọi trâu. Ảnh: Văn Đức.
Rất đông người dân tập trung từ sớm, xếp hàng mua “vé” vào xem chọi trâu. Ảnh: Văn Đức

Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh Yên Bái đã có quy định về việc nghiêm cấm tổ chức chọi trâu và cấp phép tổ chức chọi trâu trên địa bàn.

Thậm chí, ngày 20.6.2022, Công an huyện Văn Chấn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ chọi trâu.

Được biết, đơn vị đứng ra tổ chức sới chọi trâu này là doanh nghiệp tư nhân Hải Cường (có địa chỉ tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) do ông Lê Mai Hiền làm đại diện pháp luật.

Nói về vấn đề tổ chức chọi trâu tại đây, bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh - cho biết, trên địa bàn không có hội chọi trâu nào và cũng chưa có chủ trương đồng ý cho doanh nghiệp, địa phương nào đứng ra tổ chức chọi trâu.

"Việc huyện Yên Bình để xảy ra vụ việc mở sới chọi trâu, đơn vị đã có buổi làm việc và yêu cầu báo cáo cụ thể. Đây là một hoạt động tự phát và không nằm trong chương trình, lễ hội nào do tỉnh đồng ý" - bà Bình cho biết thêm.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO