Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu, chỉ còn 1/4

15/12/2021 06:46

Ngân hàng Agribank vừa thông tin về việc đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) tại Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ theo 4 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền nợ lên đến gần 350 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc 96,887 tỷ đồng, nợ lãi 252 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền lãi vẫn tiếp tục phát sinh cho đến khi Nông trường Sông Hậu thanh toán hết nợ gốc tiền vay.

Giá khởi điểm cho khoản nợ trên là 98,534 tỷ đồng, đây là mức giá mới nhất được Agribank công bố sau nhiều lần “đại hạ giá”.

Đây không phải lần đầu tiên Agribank rao bán khoản nợ xấu này, trong quá khứ ngân hàng từng rao bán khoản nợ trên với giá lên tới 348,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đấu giá các khoản nợ xấu chưa bao giờ là dễ dàng với các ngân hàng, nhất là với khoản nợ của Nông trường Sông Hậu.

Được biết, tài sản đảm bảo cho các khoản vay này gồm 2 hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, 1 hợp đồng thế chấp tài sản, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hợp đồng tín dụng được ký kết trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005 giữa Nông trường Sông Hậu và Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu, chỉ còn 1/4
Nông trường Sông Hậu từng là tâm huyết của cha con bà Trần Ngọc Sương.

Nông trương Sông Hậu được thành lập năm 1979 và từng lập nhiều thành tích trong khai hoang sản xuất, từng được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm 2000, bà Trần Ngọc Sương (bà Ba Sương), nguyên Giám đốc nông trường từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, năm 2008, bà Sương và một số cán bộ nông trường bị khởi tố vì “lập quỹ trái phép” và Nông trường Sông Hậu rơi vào nợ nần. Đến năm 2012 vụ án bị đình chỉ và bà Ba Sương được phục hồi mọi quyền lợi.

Năm 2019, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của UBND TP Cần Thơ cho chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên. Sau đó, UBND TP Cần Thơ chọn Vinamilk là nhà đầu tư chính thức tham gia thực hiện phương án chuyển đổi.

Năm 2020, ở tuổi 70, bà Trần Ngọc Sương bắt đầu khởi nghiệp với hai xưởng chế biến nông sản khép kín từ sơ chế đến đóng bao bì thành phẩm, đủ sức gia công mỗi tháng vài trăm tấn xoài sấy dẻo.

Ngân Giang

Bài liên quan
  • Tính toán mới: Vàng lên 66 triệu đồng/lượng sau Tết này
    Theo dự báo, giá vàng sẽ tăng lên mốc 1.945 USD/ounce trong quý đầu tiên của năm 2022. Với mức chênh lệch khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới có thể đạt mức 66 triệu đồng/lượng.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng đại hạ giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu, chỉ còn 1/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO