Nga trình làng súng trường bắn tỉa tầm xa diệt mục tiêu cách 7km

Hà Linh (TH)| 07/09/2021 22:20

Một tập đoàn của Nga vừa hoàn thiện mẫu súng trường bắn tỉa DXL-5 có giá 25.000 USD/chiếc và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 7km.

Nga trình làng súng trường bắn tỉa tầm xa diệt mục tiêu cách 7km
Nguồn: Youtube

Vào cuối tháng 8/2021, tập đoàn Lobaev Arms của Nga tiết lộ rằng, họ đã hoàn thành việc phát triển phiên bản đầu tiên của DXL-5 - súng trường bắn tỉa tầm xa nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 7 km.

Lobaev Arms dự kiến sẽ đưa vũ khí này đi thử nghiệm vào tháng 11 tới và giao lô DXL-5 đầu tiên cho một khách hàng nước ngoài giấu tên vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn chưa mua loại vũ khí này.

Nga trình làng súng trường bắn tỉa tầm xa diệt mục tiêu cách 7km
DXL-4 "Sevastopol". Nguồn: topwar
Nga trình làng súng trường bắn tỉa tầm xa diệt mục tiêu cách 7km
DXL-3. Nguồn: topwar

Ông Vladislav Lobaev - kỹ sư hàng đầu và chủ sở hữu tập đoàn Lobaev Arms, cho biết, phiên bản thể thao của súng bắn tỉa quân sự DXL-5, được trang bị thế hệ đạn mới (đang được phát triển), sẽ có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 7 km.

Hiện tại, những khẩu súng trường uy lực nhất trên thị trường là súng trường bắn tỉa cỡ nòng 0.50 BMG. Đây là vũ khí sử dụng một số loại đạn mạnh nhất trên thị trường, cho phép quân đội tấn công các phương tiện bọc thép cách xa từ 2-3km. Tuy nhiên, hạn chế chính của các loại vũ khí này là độ chính xác của hỏa lực chỉ từ 1,5-2 MOA (phút góc) ở khoảng cách xa từ 2-3km.

Lobaev Arms tuyên bố rằng súng trường bắn tỉa DXL-5 cỡ nòng 0,50 BMG của họ sẽ có giá 25.000 USD/chiếc và bắt đầu giao hàng từ tháng 2/2022.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga trình làng súng trường bắn tỉa tầm xa diệt mục tiêu cách 7km
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO