Quân đội Nga rút quân đồn trú khỏi đảo Zmeiny (Đảo Rắn), quân đội Ukraine khẳng định đã gây tổn thất nặng về binh lực và vũ khí trang bị cho đối phương và dự kiến sẽ tái chiếm hòn đảo này.
Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu (EP) ngày 18/5, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã yêu cầu Nga rút quân khỏi vùng lãnh thổ Transnistria.
Ngày 4/4, giới chức ở các khu vực miền Bắc Ukraine cho biết, các binh sĩ Nga đã rút lui hoàn toàn hoặc giảm đáng kể quân số và bỏ lại các phương tiện quân sự bị hư hại.
Ngày 1/4, Thống đốc khu vực Chernihiv Viacheslav Chaus, cho biết các lực lượng Nga đang rút khỏi khu vực này, thuộc miền Bắc Ukraine, "nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút hết".
Ngày 31/3, công ty hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết, hầu hết các lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã rời khỏi khu vực này.
Tờ Telegraph ngày 26/3 đưa tin Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết các lệnh trừng phạt áp đặt lên cá nhân và công ty Nga có thể được dỡ bỏ nếu Nga rút quân khỏi Ukraine.
Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã công bố đoạn video cho thấy binh sĩ và khí tài quân sự của nước này từ lực lượng tăng thiết giáp Quân khu miền Tây đang trở về căn cứ được triển khai cố định sau các cuộc tập trận ở gần biên giới với Ukraine.
Trước thông báo Moscow đang rút một số lực lượng khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine sau khi hoàn thành các cuộc tập trận, Mỹ-Pháp-Ukraine nói rằng, không có dấu hiệu về việc giảm số lượng quân của Nga trên thực địa.
Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã có những phản ứng đầu tiên về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng, một số lực lượng tại các quân khu tiếp giáp với Ukraine đang quay trở lại căn cứ sau khi hoàn tất tập trận.
Căng thẳng giữa Nga với Ukraine và các quốc gia phương Tây, hành động mới nhất của quân đội Nga, hội đàm cấp cao Nga-Đức, Trung Quốc phản đối Mỹ liên quan Đài Loan... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.