Nga nêu điều kiện tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bắc Cực

Hải An| 18/09/2021 15:53

Quan chức cấp cao của Hội đồng Bắc Cực Nga Nikolai Korchunov cho biết, Moscow sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Bắc Cực nếu tất cả các thành viên của tổ chức ủng hộ ý tưởng này.

Quan chức cấp cao của Hội đồng Bắc Cực Nga Nikolai Korchunov. (Nguồn: Roscongress)
Ông Nikolai Korchunov nói Nga sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Bắc Cực. (Nguồn: Roscongress)

Ông Korchunov, người hiện cũng là Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: "Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bắc Cực, Nga sẵn sàng tổ chức một hội nghị như vậy nếu tất cả các đối tác trong tổ chức ủng hộ ý tưởng này".

Các quốc gia thành viên lần lượt giữ chức Chủ tịch hội đồng này theo định kỳ hai năm. Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bắc Cực vào ngày 20/5.

Hội đồng được thành lập vào năm 1996 bao gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.

Diễn đàn liên chính phủ này tập trung vào việc bảo vệ môi trường của Bắc Cực và giải quyết các khía cạnh khác của tình hình khu vực.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga nêu điều kiện tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bắc Cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO