Nga làm theo một đề nghị của Mỹ, triệt phá nhóm tin tặc khét tiếng

Việt hà| 15/01/2022 12:38

Theo trang web của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nước này đã ngăn chặn được hoạt động của nhóm hacker REvil, thủ phạm tiến hành vụ tấn công nhằm vào công ty phần mềm công nghệ thông tin Kaseya của Mỹ hồi năm ngoái.

Nga làm theo một đề nghị của Mỹ, triệt phá nhóm tin tặc khét tiếng. (Nguồn: Lifars)
Nga triệt phá nhóm tin tặc khét tiếng REvil. (Nguồn: Lifars)

Thông cáo của Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết, cơ quan này phối hợp với Cục Điều tra Bộ Nội vụ Nga tại thủ đô Moscow, thành phố St. Petersburg, các tỉnh Moscow, Leningrad và Lipetsk, đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của các thành viên nhóm tội phạm có tổ chức này.

Theo thông báo, các nhà chức trách có thẩm quyền của Mỹ đã thông báo cho Moscow về thủ lĩnh của nhóm tội phạm này và sự tham gia của REvil trong việc đánh cắp nguồn thông tin của các công ty nước ngoài.

FSB ngăn chặn REvil và sự tham gia của 14 thành viên tổ chức này trong việc luân chuyển tiền bất hợp pháp.

Cơ quan An ninh Nga đã thu được 426 triệu Ruble, 500.000 Euro, 600.000 USD, cũng như 20 chiếc ô tô hạng sang mua bằng tiền ăn cắp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga làm theo một đề nghị của Mỹ, triệt phá nhóm tin tặc khét tiếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO