Người đứng đầu Rosmoscos (Nga) cho biết Nga cũng có kế hoạch mở rộng loại hình hợp tác cung cấp vệ tinh với các quốc gia như Angola, Algeria và một số quốc gia Arab.
Truyền thông phương Tây đưa tin, Iran đang tìm cách đổi máy bay không người lái lấy các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga trong một thỏa thuận trao đổi.
Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.
Các quốc gia Iran, Nga, Turkmenistan, Cộng hòa Azerbaijan và Kazakhstan đã ra tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven Biển Caspi lần thứ 6.
Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) Mohammad Eslami ngày 6/6 tuyên bố, chiến lược của Tehran về phát triển chương trình hạt nhân không bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cho rằng, nếu Mỹ hành động "hợp lý" thì việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán ở Vienna, Áo, sẽ nằm trong tầm tay.
Ngày 30/3, Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công dân Iran và mạng lưới công ty của người này vì đã hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
Ngày 8/2, các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã được lặng lẽ nối lại tại Vienna (Áo) với kỳ vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận trong những tuần tới.
Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, ngày 21/1, nước này, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập hải quân và không quân tại Ấn Độ Dương, nhằm tìm cách đối phó với hành vi "cướp biển".
Ngày 19/1, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nga, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương.
Căng thẳng Nga-Ukraine, đề xuất an ninh của Moscow, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sắp "góp tay" giải quyết xung đột Moscow-Kiev, tình hình Kazakhstan, Tổng thống Iran công du Nga, Israel-Palestine... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Căng thẳng Nga với Ukraine, NATO, quan hệ Nga-Đức, xung quanh vấn đề Kiev muốn gia nhập NATO, Tổng thống Iran công du Nga, Nga-Belarus tập trận, tình hình Bán đảo Triều Tiên, ASEAN là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 15/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji nhận định sẽ có thông tin tốt lành liên quan việc hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng giữa hai quốc gia.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami vừa cho biết nước này có thể tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân và sẽ sớm bắt đầu sử dụng loại nhiên liệu này tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Ngày 24/10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho rằng, quốc gia của ông vẫn tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nhưng Mỹ và các nước châu Âu không làm như vậy.
Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran (IRGC) cho biết, Iran dự định tiến hành tái vũ trang rất nghiêm túc các lực lượng không quân của mình bằng cách ký kết các hợp đồng lớn với phía Nga.
Ngày 18/10, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh tuyên bố, Tehran sở hữu một trong những kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái quân sự lớn nhất tại khu vực và trên thế giới.