Nga điểm mặt chỉ tên, hàng loạt công ty công nghệ nước ngoài bị vào 'khuôn khổ mới'

Bảo Hà| 23/11/2021 11:07

Ngày 22/11, Cơ quan Giám sát truyền thông Liên bang Nga (Roskomnadzor) công bố danh sách các công ty công nghệ thông tin nước ngoài phải mở văn phòng đại diện tại nước này theo luật kể từ ngày 1/1/2022.

Nga điểm mặt chỉ tên, hàng loạt công ty công nghệ nước ngoài bị vào 'khuôn khổ mới'. (Nguồn: Perild)
Hàng loạt công ty công nghệ nước ngoài, trong đó có Google, Meta Platforms... đều phải chịu ảnh hưởng do luật mới của Nga. (Nguồn: Perild)

Thông báo có đoạn: “Danh sách các công ty như vậy đã được công bố trên trang web chính thức của Roskomnadzor, bao gồm 13 công ty nước ngoài đang sở hữu 22 nguồn thông tin”.

13 công ty trong danh sách nêu trên bao gồm Google (Google Plat, Youtube, Youtube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, cũng như Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest và Twich.

Moscow thông qua Luật “Về hoạt động của người nước ngoài trên mạng thông tin và viễn thông Internet trên lãnh thổ Liên bang” vào ngày 1/7 năm nay, theo đó, các công ty Internet nước ngoài có số lượng người dùng mỗi ngày trên 500 nghìn sẽ phải mở các văn phòng đại diện được ủy quyền trên lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, các cơ quan này còn phải thực hiện một số nghĩa vụ theo luật định khác, như phải đăng trên trang web của mình mẫu phản hồi điện tử với người tiêu dùng Nga, đăng ký tài khoản cá nhân trên trang web của Roskomnadzor để liên lạc với các cơ quan chức năng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga điểm mặt chỉ tên, hàng loạt công ty công nghệ nước ngoài bị vào 'khuôn khổ mới'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO