Nga cảnh cáo phương Tây 'nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp'

Việt Hà| 10/06/2022 09:02

Ngày 9/6, Nga khẳng định, những nỗ lực thách thức Moscow trong không gian mạng sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả có chủ đích.

Nga cảnh cáo phương Tây 'nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp'. (Nguồn: Reuters)
Tính đến tháng 5/2022, đã có hơn 65.000 tin tặc từ các nước phương Tây như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, EU thường xuyên tham gia những cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga. (Nguồn: Reuters)

Đồng thời, Nga cảnh báo phương Tây rằng, những cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này có nguy cơ dẫn đến tình trạng đối đầu quân sự trực tiếp.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi trang web của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga bị tấn công hồi cuối tuần vừa qua. Theo đó, khi truy cập vào trang web của cơ quan này sẽ dẫn đến dòng chữ “Vinh quang cho Ukraine” bằng tiếng Ukraine.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, các cơ quan nhà nước và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga đang bị tấn công mạng và thủ phạm là những nhân vật ở Mỹ và Ukraine.

Bộ này nói rõ: "Nga sẽ không bỏ qua những hành động gây hấn mà không đáp trả. Tất cả các bước đi của Nga sẽ được đo lường, nhắm mục tiêu, phù hợp với luật pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế."

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, có tới 22 nhóm tin tặc, trong đó có các nhóm từ Mỹ, Ukraine và Gruzia, đã thực hiện những cuộc tấn công mạng nhằm vào Moscow.

Tính đến tháng 5/2022, đã có hơn 65.000 tin tặc từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thường xuyên tham gia những cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) nhằm vào các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quan trọng của Nga, bao gồm cả dịch vụ lưu trữ video Rutube.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga cảnh cáo phương Tây 'nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO