Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay (5/11) cho biết, các lực lượng nước này đã tiêu diệt 600 lính Nga trong 24h qua và bắn hạ thêm 12 máy bay không người lái và 8 xe tăng.
Theo Avia.pro, mới đây một máy bay quân sự RC-135W Rivet Joint của Không quân Hoàng gia Anh đã được phát hiện ở khu vực trung tâm của Biển Đen khi đang tiến hành trinh sát nhằm xác định tọa độ của tàu chiến Nga.
Xung đột Nga-Ukraine, người dân bắt đầu quay trở lại Kiev, dọn dẹp nhà ở Bucha, trưng bày vũ khí bị phá hủy, Thượng đỉnh Bộ tứ, xả súng tại Mỹ… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.
Telegraph đưa tin, người dân Vương quốc Anh có thể mất món ăn dân tộc giá rẻ là cá và khoai tây chiên do các lệnh trừng phạt chống Nga mà London dự kiến áp dụng.
Ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 154 thành viên Thượng viện Anh để trả đũa các lệnh trừng phạt Moscow do vấn đề Ukraine.
Ngày 20/5, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã sử dụng chiến đấu cơ tàng hình Su-57 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm Thụy Điển và Phần Lan trong ngày 11/5, bày tỏ lập trường về quyết định của hai nước Bắc Âu liên quan tư cách thành viên tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 2/5, Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu Bảng, còn Hội đồng Bộ trưởng EU về năng lượng đã nhất trí tuân thủ quan điểm chung về thanh toán khí đốt Nga.
Ngày 26/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ đề xuất của Kiev về việc thực hiện đàm phán hòa bình gần nhà máy Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine, cho rằng đây là "hành động phô trương".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, yêu cầu nhiều lần của nước này về việc tổ chức phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan tình hình ở thị trấn Bucha (Ukraine) đã bị bác bỏ.
Mỹ đang xem xét và thảo luận với các đồng minh châu Âu về phương án mở rộng trừng phạt Nga, Anh hối thúc tiếp tục "giáng đòn" vào Moscow, trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng "gióng chuông" về một động thái tương tự.
Trong vài tuần qua, đã có một loạt chuyến thăm của các quan chức cấp cao từ Trung Quốc và các nước phương Tây tới Ấn Độ, giữa lúc xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang tháng thứ 2, trong khi New Delhi vẫn kiên định quan điểm trung lập về cuộc chiến này.
Ngày 28/3, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như chưa sẵn sàng thỏa hiệp nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, khi Moscow và Kiev chuẩn bị có cuộc đàm phán mới.